Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn

(VOV5) - Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, ngày nay, Bắc Sơn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo...

Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn - ảnh 1

Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn - Ảnh: VOV

Sáng 24/9, tại huyện Bắc Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2020).

Cách đây 80 năm, ngày 27/9/1940, tại vùng căn cứ Cách mạng Bắc Sơn, nhân dân các xã Bắc Sơn, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Trấn Yên, Ngư Viễn, với vũ khí thô sơ đã đồng loạt tấn công đồn Mỏ Nhài, nơi đầu não cai trị, giải phóng hoàn toàn châu lỵ Bắc Sơn. Đây là trận đánh mở đầu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sau đó, đội du kích Bắc Sơn phát triển thành 3 trung đội Việt Nam cứu quốc, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn là mốc son chói lọi trong lịch sử đánh giặc cứu nước của dân tộc Việt Nam, là tiếng súng đầu tiên trong thời kỳ đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, ngày nay, Bắc Sơn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, nhất là phát huy những giá trị lịch sử của Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Bắc Sơn để phát triển du lịch. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác