Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế của Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện.

Sáng nay (14/1), tại Hà Nội, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao nhiệm kỳ 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả quan trọng trong công tác ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế thời gian qua.

Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế của Việt Nam - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm thực thi hiệu quả hơn, phục vụ đúng, trúng nhu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương:“Các cấp, các ngành, các địa phương phải chủ động, không trông chờ, tập trung vào ký kết và tổ chức thực hiện thật tốt theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình. Cam kết phải phù hợp với luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế, có tính khả thi, bố trí nguồn lực; nâng tầm ký kết; thay vì xuất khẩu riêng mặt hàng thì hiện giờ xuất khẩu cả ngành.  Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu trong ký kết với các đối tác cần ưu tiên "chất" hơn "lượng", hạn chế tối đa việc phân tán nguồn lực dẫn tới sự lãng phí, giảm tính hiệu quả trong thực thi. Đồng thời, các chủ thể cần đẩy mạnh nghiên cứu đối tác, thị trường, xu thế toàn cầu mới nổi để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương ký kết các thỏa thuận, cam kết mới phù hợp với Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế của Việt Nam - ảnh 2Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV
Trước đó, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2026, công tác hội nhập quốc tế cần phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược, như: khoa học công nghệ, đường sắt tốc độ cao và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Mục tiêu hội nhập quốc tế là góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước; chủ động chiến lược trong quan hệ quốc tế, tất cả vì lợi ích của nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác