Nga vinh danh các chiến sĩ Việt Nam tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

(VOV5) -  7 chiến sĩ Việt Nam từng tham gia Hồng quân Liên Xô chiến đấu chống phát xít Đức đã được trang trọng đưa vào cơ sở dữ liệu của tổ hợp bảo tàng “Con đường tưởng niệm.

Nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945-2020), Bộ Quốc phòng LB Nga mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tới thăm Nhà thờ chính của Lực lượng Vũ trang Nga và tổ hợp bảo tàng “Con đường tường niệm” sắp được khánh thành tại Công viên yêu nước ở Kubinka, ngoại ô Moscow. Nhà thờ được xây dựng với chủ đề chính là kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nga vinh danh các chiến sĩ Việt Nam tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - ảnh 1 Hình ảnh của các chiến sỹ tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được tái hiện trên các bức tường trong nhà thờ. - Ảnh: VOV/Nga

Cũng nhân dịp này, 7 chiến sĩ Việt Nam từng tham gia Hồng quân Liên Xô chiến đấu chống phát xít Đức đã được trang trọng đưa vào cơ sở dữ liệu của tổ hợp bảo tàng “Con đường tưởng niệm” để khách tham quan có thể truy cập, tra cứu.

Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định 7 chiến sĩ Việt Nam này là những thanh niên ưu tú của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Liên Xô học tập … và họ đã chiến đấu anh dũng cùng với lực lượng Hồng quân Liên Xô. Sự tham gia của họ trong Hồng quân Liên Xô là thể hiện của tình đoàn kết quốc tế vô sản, tình bạn chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác