(VOV5) - "Việc ban hành Luật Đường sắt (sửa đổi) với mong muốn hệ thống đường sắt của đất nước phát triển trong thời gian tới một cách bứt phá đi lên, để đất nước phát triển".
Tối qua (24/6), tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN |
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần tích cực, trách nhiệm cao của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự án Luật.
Nêu rõ tính cấp thiết của dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Hiện nay, đất nước đang triển khai nhiều dự án phát triển các tuyến đường sắt, như tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam; tuyến dường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và một số tuyến đường sắt ở phía Bắc và phía Nam… Từ nghị quyết đặc thù đặc biệt đưa vào để chúng ta xây dựng Luật đường sắt, đây là việc làm hết sức khẩn trương, tích cực. Việc ban hành Luật Đường sắt (sửa đổi) với mong muốn hệ thống đường sắt của đất nước phát triển trong thời gian tới một cách bứt phá đi lên, để đất nước phát triển".