Người dân cả nước phấn khởi với thành công của Đại hội XIII

(VOV5) - Cán bộ, đảng viên và người dân vui mừng, phấn khởi khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. 
Người dân cả nước phấn khởi với thành công của Đại hội XIII - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Nguyễn Hữu Bính, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Các vị lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đều rất chăm lo cho phòng, chống dịch, vì thế nhân dân càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, sức chiến đấu nhanh nhạy của các cán bộ. Chúng tôi rất xúc động, tôi cũng như nhiều người khẳng định đây là kỳ Đại hội thành công mỹ mãn, mong muốn sau Đại hội thì Việt Nam chúng ta sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn.”

Theo dõi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đỗ Quốc Huy, người dân thành phố Yên Bái, bày tỏ: “Nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được biết Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những người có tài, có tâm, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái đắc cử, đó là điều đảng viên và nhân dân rất phấn khởi và vui mừng. Trong nhiệm kỳ tới, tin tưởng với sự đoàn kết, Trung ương Đảng sẽ lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, phát huy được vị thế, đạt được nhiều thành tựu, vượt qua được những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19.”

Ông Hoàng Văn Chứ, ở thành phố Điện Biên Phủ, cho rằng Đại hội đã đề ra những Nghị quyết, quyết sách hợp lòng dân, công tác chuẩn bị chu đáo, các đại biểu tham gia ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm: “Đại hội đã kỳ công chuẩn bị từ các văn kiện, nhân sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đến ngày cuối cùng. Chúng tôi rất mừng trong dự thảo của nhiệm kỳ đã nêu lên được những điều mà người dân rất kỳ vọng đó là tổ chức của Đảng ngày càng được củng cố, được nhân dân tin tưởng. Điều mà chúng tôi thích nhất đó là việc tổ chức chống tham nhũng, đến bây giờ làm cho tổ chức Đảng ngày một vững mạnh.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác