Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Pháp luật phải đi trước một bước, trở thành nền tảng ổn định, lâu dài ch

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật là đột phá chiến lược then chốt, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, “đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật” là một trong ba đột phá chiến lược then chốt, có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Pháp luật phải đi trước một bước, trở thành nền tảng ổn định, lâu dài ch - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Điều này được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh hôm nay (13/01) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đường lối phát triển đất nước, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu khách quan, mang tính chiến lược lâu dài.

"Đổi mới mạnh mẽ tư duy “làm luật để quản lý” sang “lập pháp kiến tạo phát triển”, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là một “cuộc cách mạng về tư duy”, cần dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, thay vào đó là tư duy tạo lập khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định để quản lý hiệu quả, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội;  pháp luật phải thực sự đi trước một bước, trở thành nền tảng ổn định, lâu dài cho phát triển, đủ linh hoạt để thích ứng với những yêu cầu mới của thực tiễn".

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết thời gian qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới tư duy lập pháp, tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thành thuận lợi mục tiêu kế hoạch năm 2025 và mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, tập trung nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến rộng rãi toàn xã hội. Pháp luật được xây dựng theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những nội dung lớn, có tính nguyên tắc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện linh hoạt cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác