Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC

(VOV5) -Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các thành viên đóng góp xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, bao trùm, kết nối và thịnh vượng.

Sáng ngày 15/11, tại Thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, diễn ra lễ khai mạc hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự hội nghị này. Sau Phiên khai mạc, các Bộ trưởng tiến hành Phiên toàn thể thứ nhất về “Tăng cường kết nối, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực. Tiếp đó, Phiên họp toàn thể thứ hai có chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững thông qua cải cách cơ cấu”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC  - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự hội nghị APEC lần thứ 30. - Ảnh VTV  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh APEC cần tiếp tục đổi mới, khẳng định vai trò đầu tàu về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, liên kết kinh tế khu vực, kết nối, tự do hóa thương mại và đầu tư cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị APEC hành động mạnh mẽ để triển khai Chương trình hành động về phát triển bao trùm, tăng cường hỗ trợ năng lực giúp các thành viên đang phát triển nâng cao tiếp cận công nghệ số, khả năng thích nghi với thay đổi, ứng phó với biến động, rủi ro và tận dụng hiệu quả các lợi ích của hợp tác và liên kết. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các thành viên đóng góp xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, bao trùm, kết nối và thịnh vượng.

Trong ngày 15/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Chiều cùng ngày, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 30 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Papua New Guinea sẽ tiếp tục chủ trì Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác