(VOV5) - Thủ tướng nêu rõ Lạng Sơn và Cao Bằng là phên dậu của đất nước, do đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước.
Chiều nay (20/2, tức mùng 4 Tết), tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ Lạng Sơn và Cao Bằng là phên dậu của đất nước, do đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Cách đây 1 năm, Thủ tướng chỉ rõ: quy mô phân kỳ của hai tuyến cao tốc được mở rộng hơn theo tiêu chuẩn quy định; tiến độ triển khai nhanh hơn, tiết kiệm hơn; các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai tỉnh được tham gia nhiều hơn, tiến bộ hơn; không gian phát triển của hai tỉnh được mở rộng hơn; người dân phấn khởi hơn, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước được tăng lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng cảm ơn người dân trong vùng dự án đã nhường đất ở, sản xuất, nơi thờ tự cho công trình… Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải làm tốt hơn, nhanh hơn, chất lượng cao hơn để người dân được hưởng thụ thành quả.
Thủ tướng đề nghị quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn. Đồng thời, đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; lực lượng Quân đội cũng phải vào cuộc hỗ trợ, trong đó có Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Công binh. Về vốn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính cân đối nhanh các nguồn để quyết định và cấp vốn cho hai địa phương.
Cuối buổi chiều nay, Thủ tướng thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, đây là Khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn xã Đông Khê. Thủ tướng yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất đây là khu vực vùng sâu, vùng xa. Thủ tướng mong muốn có hệ thống đường cao tốc để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn.