(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh thành lập Đoàn liên ngành đi kiểm tra tại các địa phương, báo cáo trước 25/1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng một số Bộ; lãnh đạo 22 tỉnh, thành phố ven biển về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Thủ tướng nhấn mạnh thành lập Đoàn liên ngành đi kiểm tra tại các địa phương, báo cáo trước 25/1; nâng cao công tác quản lý đội tàu, giám sát đội tàu, kiểm soát tàu cá xuất bến, nhập bến (ra/vào cảng), bảo đảm quản lý theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra việc doanh nghiệp tự khai báo, tự báo cáo và tổ chức khắc phục các tồn tại trong hoạt động chế biến, xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (EU) và các thị trường khác; kiểm tra việc lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS) và vận hành cơ sở dữ liệu nghề cá tại địa phương và kiểm tra việc triển khai chính sách chuyển đổi nghề tại địa phương.
Huy động tối đa thời gian, nguồn lực thường xuyên tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU. Ảnh minh hoạ: VOV |
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo chuẩn hóa và liên thông cơ sở dữ liệu nghề cá; rà soát, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để hệ thống giám sát hành trình (VMS) và các nền tảng dữ liệu nghề cá vận hành ổn định, đồng bộ, liên thông. Bộ Quốc phòng tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Công an điều tra, đưa ra xét xử vụ án môi giới đưa tàu cá/ngư dân khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ Ngoại giao làm việc với lực lượng chức năng nước sở tại, thuyền trưởng đang bị giam giữ ở nước ngoài để điều tra, thu thập bằng chứng, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm theo quy định.
Ngư dân Gia Lai chuyển đổi số để minh bạch nghề cá, hướng tới gỡ “thẻ vàng” IUU
Từ năm 2026, hoạt động khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Gia Lai chính thức bước vào lộ trình bắt buộc ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Tàu thuyền neo đậu trên Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Chuẩn bị cho chuyến ra khơi, ông Nguyễn Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, cùng nhiều ngư dân đã tới phòng điều hành của Cảng cá Quy Nhơn (Gia Lai) để cài đặt và làm quen với ứng dụng nhật ký khai thác điện tử trên điện thoại thông minh. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ cảng, ông Thiện từng bước thao tác các tính năng như tự động cập nhật vị trí tàu, ghi nhận thời gian thả lưới, đăng ký xuất – cập cảng, đăng ký thành viên đội tàu. Ông Nguyễn Thiện chia sẻ thiết bị giám sát hành trình (VMS) giúp ngư dân minh bạch vị trí khai thác, đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, qua đó hạn chế vi phạm và tránh các mức xử phạt hành chính: Được cán bộ hướng dẫn, tôi thấy vấn đề sử dụng nhật ký khai thác điện tử là đúng. Làm đúng, họ duyệt, còn không đúng thì cảng sẽ không làm thủ tục xuất bến. Tôi phải cố gắng làm cho bằng được.
Ngư dân tỉnh Gia Lai tích cực chấp hành các quy định mới, để phát triển nghề cá bền vững. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
|
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 5.742 tàu cá, trong đó hơn 3.100 tàu có chiều dài trên 15 mét, thường xuyên hoạt động khai thác ở vùng khơi. Để đồng hành và khuyến khích ngư dân tuân thủ các quy định về IUU, cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai đã có các chính sách hỗ trợ cước phí công nghệ cho ngư dân, giúp họ chuyển từ quản lý hoạt động đánh bắt thủ công sang phương thức minh bạch, đúng luật và có trách nhiệm. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết: Chính sách này hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình cho mỗi tàu là 330.000 đồng (13 USD)/tháng đối với nhóm tàu dài trên 15 mét. Ngoài ra, khoảng 4.000 tàu có chiều dài từ 12 mét trở lên sử dụng nhật ký khai thác điện tử cũng được hỗ trợ cước phí 200.000 đồng (8 USD)/tàu/tháng.
Kết thúc hải trình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam bộ
Trong 6 ngày, từ ngày 9-14/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã kết thúc hải trình hơn 365 hải lý (650 km) trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cùng các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam bộ nhân dịp Tết Bính ngọ 2026.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân và các đại biểu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, chúc Tết quân và dân các đảo trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: Văn Định/baohaiquanvietnam.vn |
Đoàn đã đến 6 đảo và điểm đảo Tây Nam, gồm: Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc. Chuyến thăm, chúc Tết không chỉ mang theo hơi ấm mùa Xuân từ đất liền mà còn giúp các thành viên trong Đoàn công tác hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của vùng biển đảo Tây Nam; cảm nhận những khó khăn, gian khổ và sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt khi tham gia các hoạt động trong chuyến công tác. Ảnh: Văn Định/ baohaiquanvietnam.vn |
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, chia sẻ: Những phần quà, những lời động viên đến với đảo xa, đến với cán bộ chiến sỹ, đến với nhân dân, đến với các lực lượng là những lời động viên thiết thực nhất và thể hiện tình cảm trân trọng từ đất liền gửi gắm tới nơi đảo xa. Nơi đảo xa sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cùng với lực lượng và nhân dân cả nước giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.