(VOV5) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bảo đảm các hệ thống dữ liệu, như: Thiết bị giám sát hành trình (VMS), phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VN Fishbase).
Không để tồn đọng vi phạm thủy sản trước đợt làm việc với Ủy ban Châu Âu
Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Phiên họp thứ 30 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), diễn ra ngày 27/1, tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Phương Thoa/VOV1
|
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bảo đảm các hệ thống dữ liệu, như: Thiết bị giám sát hành trình (VMS), phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VN Fishbase), các cơ sở dữ liệu liên quan được kết nối liên thông, cập nhật; rà soát toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, kiểm tra kỹ từng vụ việc để bảo đảm đã xử lý dứt điểm các vụ việc, đúng quy định pháp luật: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập một chương trình về thanh kiểm tra cho đến lúc Ủy ban Châu Âu (EC) vào, tập trung cao điểm vào tháng 1 và tháng 2, phối hợp với các cơ quan để phân công, kiểm tra, thanh tra những nội dung mà EC nêu đã triển khai chưa, thực tế làm như thế nào?. Còn lãnh đạo các địa phương xây dựng chương trình của tỉnh mình, xuống kiểm tra thanh tra chính quyền cấp địa phương các sở ngành để thực hiện đúng các nội dung này. Tập trung các lực lượng phải làm bằng được.
Cũng tại phiên họp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg và Liên minh Châu Âu Nguyễn Văn Thảo cho biết EC đánh giá cao quyết tâm, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo và cho rằng đây là biểu hiện rõ nét cho sự nghiêm túc của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị. EC đặc biệt hoan nghênh các giải pháp về hoàn thiện môi trường pháp lý, ứng dụng khoa học công nghệ, thiết lập hệ thống kiểm tra từ Trung ương đến địa phương. EC nhận định số liệu của Việt Nam có sự tiến bộ rất rõ rệt qua các năm, đặc biệt trong năm 2025.
Mang Tết sớm đến với người dân vùng biển Chân Mây - Lăng Cô
Tối 27/01, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”
Chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
|
Chương trình có nhiều hoạt động, như: tổ chức “Gian hàng 0 đồng”; trao 400 suất quà Tết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 300 suất quà tặng các thương, bệnh binh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng (24.000 USD). Bà Trương Thị Quýt, ở thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô, chia sẻ: Tham gia Chương trình ngày hôm nay em xúc động lắm. Chương trình có tặng bà con gạo, bánh, mứt... Tết này là gia đình em ấm áp, cám ơn Bộ đội Biên phòng.
Hoạt động “Gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung |
Chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào biên giới, hải đảo. Chương trình góp phần giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân ấm áp.
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trao quà tặng bà con”. Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung |
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, cho biết: Chương trình Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân, chúng tôi tổ chức nhằm tri ân cũng như chăm lo Tết cho đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Đây cũng là một hoạt động trong dịp Tết của Bộ đội Biên phòng để quân dân thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó hơn nữa, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định cùng nhau bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.
Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới về chống khai thác IUU
Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với khai thác thủy sản, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định mới liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Ngư dân khai báo nhật ký khai thác thủy hải sản. Ảnh: Hoàng Qui/VOV Tây Nguyên |
Chuẩn bị cho chuyến ra khơi, ngư dân Phạm Văn Tuấn, ở cảng cá Quy Nhơn, cẩn thận kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ xuất bến và sổ nhật ký khai thác. Theo ông Tuấn, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh, mà còn phải chuẩn bị cẩn thận với yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, nhất là trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu: Nghị định trên đưa ra thì ngư dân tuân thủ và đi làm theo pháp luật thôi, nếu thiếu sót thì mới bị phạt còn nếu đầy đủ phương tiện để ra ngư trường thì cũng không có gì phải lo ngại. Thấy là nếu sai phạm thì Nghị định phạt cũng cao, nếu sai phạm thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Thời gian qua, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền về IUU, trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm mà ngư dân thường gặp, giúp bà con hiểu rõ mức phạt, trách nhiệm pháp lý cũng như hậu quả của hành vi khai thác trái phép. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết: Vừa rồi, Nghị định mới ra mức phạt rất cao, cao gấp vài lần, đơn vị tuyên truyền cho bà con trước khi đánh bắt ngư trường cần kiểm tra giám sát tọa độ, vị trí đánh bắt, trong vòng 6 tiếng đồng hồ khi mất kết nối là phải báo về bờ để tránh bị xử phạt vì hiện nay mức phạt cao. Trước mắt chưa triển khai nhật kí điện tử chính thức thì bà con phải triển khai nhật kí giấy cầm theo viết sẵn. Hiện nay, các lực lượng chức năng trên biển ngoài việc kiểm tra tọa độ các tàu khai thác, thì cũng có kiểm tra nhật kí hải trình, nên hiện nay bà con cũng đã thực hiện tốt vấn đề này.
Đơn vị Cảng cá Quy Nhơn cùng chủ tàu tìm hiểu về Nghị định mới qua điện thoại. Ảnh: Hoàng Qui/VOV Tây Nguyên |
Hiện nay, công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai đã đạt những kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh có 5.744 tàu cá đã đăng ký, 100% tàu đủ điều kiện có giấy phép khai thác; các tàu không đủ điều kiện đã bị cấm biển và quản lý chặt chẽ. Năm nay, hệ thống giám sát tàu cá ở tỉnh Gia Lai duy trì chế độ trực 24/7; từng bước triển khai nhật ký khai thác điện tử cho hơn 3.000 tàu cá và đưa Hệ thống cảnh báo tự động thông minh khi tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối kéo dài và vận hành. Việc tăng cường tuyên truyền, siết chặt kỷ cương pháp luật, đồng thời hỗ trợ ngư dân tuân thủ đúng quy định… đang tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, hướng tới một nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.