Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Thanh Hóa, nhấn mạnh khai thác lợi thế địa chiến lược, phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, hạ tầng và doanh nghiệp.

Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, vào trưa nay (09/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, trong đó, về vấn đề triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VOV

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Thanh Hóa có nguồn lực lớn nhất, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt con người, vừa là trung tâm, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển do đó Thanh Hóa cần khai thác điều kiện địa chiến lược, khai thác lợi thế của rừng, biển, sông, núi.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất; coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng, coi đây là sức mạnh nội sinh. Thủ tướng nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa nâng cao hiệu quả của các địa phương Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn. Trong đó Lam Sơn là đất rất tốt, phải phát triển, đô thị sân bay. Bên cạnh đó hoàn thành các kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục.... phát triển doanh nghiệp, tạo cơ hội, điều kiện cho doanh nghiệp làm.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao cho Thanh Hóa việc nạo vét cảng Nghi Sơn; xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, giao Petrovietnam thảo luận với tỉnh; giao Petrovietnam thảo luận với doanh nghiệp nước ngoài để đầu tư các kho xăng dầu. Về chính quyền địa phương 2 cấp, cần hoàn thiện chức năng, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ, thực hiện các chính sách cán bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác