(VOV5) - Thủ tướng cho rằng phải có biện pháp tổng thể, toàn diện, khoa học, lấy người dân là đối tượng bảo vệ.
“Cần nâng cao tính dự báo, cảnh báo và ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống”. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Bộ Công an tổ chức sáng nay (18/09), tại Hà Nội.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ yêu cầu nâng cao tính dự báo, cảnh báo về các đe dọa an ninh phi truyền thống; mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra sự cố; nếu không may xảy ra sự cố thì giải quyết nhanh chóng, cấp bách, kịp thời và hiệu quả. Với quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, quyết định và ứng phó mang tính chất đột xuất, thường xuyên, Thủ tướng cho rằng phải có biện pháp tổng thể, toàn diện, khoa học, lấy người dân là đối tượng bảo vệ đồng thời người dân cũng là chủ thể tham gia vào quá trình phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Việc nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo phải dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời, hoàn thành bộ chỉ số an ninh, an sinh, an toàn quốc gia làm cơ sở xác định cảnh báo và tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó.