(VOV5) - Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm đưa chủ trương lớn vào cuộc sống, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay (16/9), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến toàn bộ các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành trong cả nước.
Hội nghị thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các chủ trương lớn nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Hội nghị diễn ra tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Việc chọn 4 nghị quyết liên quan tới những lĩnh vực thiết yếu đối với đời sống người dân, cho thấy sự ưu tiên cao của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, bền vững và thích ứng với bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính ở Nhà Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Từ quyết tâm chính trị đến hành động thực tiễn
Điểm đáng chú ý là cả 4 nghị quyết đều mang tính trụ cột phát triển quốc gia, là 4 lĩnh vực gắn bó mật thiết với từng người dân. Các nội dung của Nghị quyết khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tinh thần này tại Hội nghị sáng nay: "Các Nghị quyết được ban hành gần đây thì con người chính là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của quốc gia. Đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai của dân tộc."
Điểm đặc biệt của hội nghị lần này là yêu cầu không dừng lại ở học tập, nghiên cứu, mà phải nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng cấp, từng ngành. Đây chính là khâu then chốt: biến nghị quyết thành hiện thực.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc |
Bởi trong thực tiễn, một nghị quyết dù đúng đắn đến đâu cũng sẽ mất ý nghĩa nếu không được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ngược lại, nếu được tổ chức khoa học, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nghị quyết sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, lan tỏa vào từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Điều này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tại Hội nghị: "Từ giờ đến cuối năm là quốc hội sẽ có Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, những nội dung của các Nghị quyết này cần phải được Quốc hội triển khai ngay, thể chế hóa ngay bằng những nghị quyết, những luật liên quan. Các đảng bộ Trung ương và các địa phương cũng phải triển khai ngay, cập nhật ngay. Hiện nay, đang tổ chức đại hội xây dựng văn kiện, thì kế hoạch hành động cũng phải đưa tinh thần này vào ngay trong nghị quyết, văn kiện của đại hội cấp mình. Đặc biệt, hoàn thiện chương trình hành động để thực hiện ngay không chờ đợi".
Các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực y tế và giáo dục tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Động lực mới cho phát triển đất nước
Nhấn mạnh 4 nghị quyết lần này bao quát những trụ cột quan trọng nhất của quá trình phát triển: hội nhập để mở rộng không gian phát triển, năng lượng để bảo đảm nền tảng hạ tầng, giáo dục để nâng cao nguồn nhân lực, và y tế để chăm lo sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc triển khai còn nhiều thách thức. Hội nhập quốc tế đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng trước những biến động địa – chính trị phức tạp. An ninh năng lượng trước áp lực nhu cầu tăng cao và đòi hỏi chuyển dịch sang năng lượng xanh. Giáo dục cần vượt qua tình trạng bất cập về chất lượng và sự chênh lệch vùng miền. Y tế phải giải quyết tình trạng quá tải, thiếu hụt nhân lực và yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Những thách thức ấy chính là phép thử bản lĩnh lãnh đạo và năng lực quản trị quốc gia. Nếu vượt qua, đó sẽ là bước nhảy vọt, nhưng nếu chậm trễ, sẽ tạo ra khoảng cách phát triển. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị từ Trung ương đến địa phương phải triển khai các Nghị quyết với tinh thần chủ động, sáng tạo, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm và cơ chế giám sát. Khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng lòng thực hiện, 4 nghị quyết này sẽ trở thành động lực mới, tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong từng lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và hạnh phúc vào năm 2045. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo ra xung lực mạnh để chúng ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện. Mỗi người một việc làm cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì, bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo, làm cho tinh thần các nghị quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi cấp, mọi ngành và mọi thành phần xã hội, biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả thành niềm tin mới".
Hội nghị quán triệt và triển khai 4 nghị quyết Bộ Chính trị lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là lời khẳng định về con đường phát triển của đất nước. Đó là sự phát triển không chỉ để tăng trưởng kinh tế, mà để nâng cao chất lượng sống của nhân dân; không chỉ để hội nhập, mà để hội nhập có bản sắc; không chỉ để vươn lên, mà còn để vươn lên một cách bền vững trong thời đại mới.