Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản.

Sáng nay (17/03), tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu tại buổi tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp, trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô phù hợp cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận nguồn xăng dầu khi Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông; đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Mong muốn tăng cường, thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, Thủ tướng cũng đề nghị 2 nước tăng cường hợp tác về quốc phòng-an ninh; hợp tác trên các lĩnh vực mới, như: AI (Trí tuệ nhân tạo), thiết bị bay không người lái (UAV), cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác trên lĩnh vực du lịch và hợp tác địa phương-giao lưu nhân dân; mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tài chính và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm phát triển ngành công nghệ vũ trụ tại Việt Nam. Đại sứ cho biết sẽ chia sẻ thông tin, thông báo với Thủ tướng Nhật Bản về mong muốn của Việt Nam khi Nhật Bản mở kho dự trữ 80 triệu thùng dầu, qua đó hỗ trợ Việt Nam nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông. Đại sứ Ito Naoki cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, đưa ra các cơ chế hỗ trợ để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thêm nguồn cung dầu mỏ. Về Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, Đại sứ cho biết dự án đang triển khai thuận lợi và cho biết năm 2027 có thể khai thác lô dầu đầu tiên, đáp ứng nhu cầu về năng lượng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác