Bảo đảm mục tiêu kép: Gỡ thẻ vàng của EC, phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sẽ làm việc tại Việt Nam trong tháng 3, đây là đợt kiểm tra thanh tra lần thứ 5. Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất; hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của Đoàn EC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VOV |
Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm mục tiêu kép, vừa gỡ thẻ vàng của EC, phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm: "Mục tiêu cao nhất trong thời gian tới là đảm bảo hai mục tiêu: vừa phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, theo sự phát triển chung của đất nước tăng trưởng hai con số, đồng thời là phải gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến cáo của EC. Đây vừa là sự phát triển nhanh bền vững của đất nước, vừa là danh dự uy tín của quốc gia, của dân tộc, của Đảng Nhà nước, vừa là phục vụ lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.”
Thủ tướng lưu ý không để những sai sót, khuyết điểm của một cá nhân, tập thể làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong quyết tâm gỡ bằng được thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử
Những ngày này, không khí tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa rộn ràng, khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra ngày 15/3/2026. Từng con đường, từng khu nhà, từng đơn vị đều được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… tất cả cùng hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại các đảo ở Quần đảo Trường Sa đã hoàn tất. Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, khẳng định: “Mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, niềm tin và trách nhiệm với tương lai đất nước. Chúng tôi tin tưởng sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội và chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”
Đưa hòm phiếu lên đảo. Ảnh: QDND |
Song song với công tác trang trí, tuyên truyền trực quan, các hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.
Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân ở đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy rất hãnh diện, rất tự hào và rất hưởng ứng về cuộc bầu cử này. Tôi đã chuẩn bị một bộ áo dài truyền thống cờ đỏ sao vàng trang trọng nhất để thực hiện quyền bầu cử ở đảo giống như ở trong đất liền; cảm ơn Đảng và Nhà nước để tạo được kiện cho dân chúng tôi.”
Theo kế hoạch, các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sẽ tiến hành bầu cử vào ngày mai (8/3), sớm hơn một tuần so với đất liền.
Cô Tô rộn ràng Lễ hội mở cửa biển
Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Miếu thờ thôn 2 trên đảo Thanh Lân, Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ hội mở cửa biển năm 2026. Lễ hội “Mở cửa biển năm 2026” là dịp để ngư dân thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, các vị Sơn Thần - Hải Thần và các bậc tiền nhân có công khai phá, gìn giữ và bảo vệ vùng biển đảo quê hương; đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi an toàn, đánh bắt thuận lợi, đời sống ấm no, hạnh phúc. Một ngư dân trên đảo Thanh Lân chia sẻ: “Chúng tôi tới lễ hội mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, ngư dân ra biển được gặp nhiều may mắn, bội thu. Ủy ban nhân dân đặc khu đã tổ chức phục dựng lại miếu thờ để phục vụ cho đời sống tâm linh của bà con ngư dân.”
Nghi lễ Tết truyền thống được cử hành đầy đủ, chặt chẽ theo đúng nghi thức cổ truyền với sự tham gia của đội tế, đội nhạc lễ và các chấp sự của đảo Thanh Lân. Ảnh: VOV |
Sau lễ Tế truyền thống theo nghi thức cổ truyền, nghi thức dâng hương và khai ấn đầu xuân được thực hiện trang trọng, mang ý nghĩa mở vận hội mới, mở lộc biển. Tiếp nối là lễ rước và nghi thức phóng sinh từ Miếu thờ thôn 2 ra Cảng Thanh Lân, không chỉ là hoạt động cầu phúc đầu năm mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về bảo vệ môi trường sinh thái biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế biển gắn với gìn giữ tài nguyên và chủ quyền biển đảo.
Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng văn hóa, xã hội Đặc khu Cô Tô, cho biết: “Đối với Đặc khu Cô Tô, Lễ hội mở cửa biển không chỉ có ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa mà còn gắn với việc mở cửa biển để chào đón khách du lịch phương xa đến với Cô Tô. Chúng tôi hy vọng có 1 mùa sóng yên, biển lặng để du khách đến với Cô Tô thuận lợi, những hành trình trên biển, hoạt động trải nghiệm du lịch trên biển an toàn, thuận lợi”.
Vùng 2 Hải quân: Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri tại Cụm Ba Kè
Từ 1/3 đến 3/3, đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Cử tri tàu 740 thực hiện bầu cử trên nhà giàn DK1/20. Ảnh: Văn Đường |
Bãi cạn Ba Kè cách bãi biển Vũng Tàu khoảng 580 km (313 hải lý) về phía Tây Bắc. Tại đây có 3 nhà giàn gồm DK1/9, DK1/20 và DK1/21, thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân quản lý. Đây được xem là một trong những điểm xa nhất trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tại các nhà giàn, Tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định, từ trang trí, khánh tiết, biển bảng; danh sách cử tri, thẻ cử tri, phiếu bầu, thùng phiếu; đến tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai, rõ ràng. Ngày hội bầu cử trên nhà giàn vì thế diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và trang trọng.