Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy và Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và nâng cao năng lực quản trị Việt Nam.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, sáng nay (23/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann.                   

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên phối hợp để sớm ký kết Ý định thư về thiết lập Đối tác chiến lược Xanh nhằm tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề nghị Chính phủ Na Uy tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Na Uy đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế biển ,chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn. Hai Nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa khối Khối mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA) và Việt Nam.

Về phần mình, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, thủy hải sản, xử lý chất thải…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chuyên gia của OECD tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tư vấn giúp Việt Nam nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, hướng tới việc đáp ứng các chuẩn mực quản trị toàn cầu của OECD; chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ các cơ quan Việt Nam tham gia sâu hơn vào các Ủy ban chuyên môn của OECD. Thủ tướng mong muốn có thêm cán bộ Việt Nam làm việc tại OECD.

Tổng Thư ký OECD khẳng định Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động, ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á - cực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu; OECD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách và những vấn đề Việt Nam cần.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác