Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Các tham luận tại hội thảo khẳng định Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà chính trị kiên định, tận tâm xây dựng Nhà nước của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/03/1906 - 01/03/2026), chiều qua (28/02), tại tỉnh Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam  - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Nhật Anh

Các tham luận tại hội thảo khẳng định Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà chính trị kiên định, tận tâm xây dựng Nhà nước của nhân dân; nhà kinh tế sâu sát thực tiễn; nhà văn hóa coi trọng giáo dục; nhà ngoại giao có uy tín quốc tế. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặt nền móng cho ngành Hồ Chí Minh học ở Việt Nam. Suốt đời cống hiến cho cách mạng, ông nêu tấm gương người cộng sản kiên trung, giản dị, gần gũi nhân dân, được bạn bè quốc tế kính trọng.

Ở phương diện văn hóa và đối ngoại, các tham luận làm rõ phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh được Thủ tướng Phạm Văn Đồng vận dụng linh hoạt: kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc và các giá trị phổ quát của nhân loại; xuyên suốt quan điểm về đổi mới toàn diện, lấy con người làm trung tâm, coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, tiếp tục thể hiện tầm nhìn chiến lược và chiều sâu tư duy của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 01/03/1906 tại xã Đức Tân, nay thuộc xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông gia hoạt động cách mạng từ năm 1925. Với 94 tuổi đời (01/03/1906 - 29/04/2000), 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác