Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam và Iceland

(VOV5) -  Với bề dầy lịch sử lập pháp, Iceland sẽ chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; xây dựng các chính sách về phúc lợi xã hội; xây dựng các khuôn khổ pháp lý, chính sách để thúc đẩy một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson. Tổng thống nước Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson khẳng định chuyến thăm của Đoàn lần này sẽ tạo ra những nền tảng  thúc đẩy hợp tác hai nước. Iceland sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong khai thác thủy sản, năng lượng sạch và công nghệ thông tin. Hợp tác song phương tạo ra hình mẫu cho sự hợp tác trên toàn cầu.


Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam và Iceland - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, với những thế mạnh của mình, Iceland tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.Trong hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai Quốc hội; tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và song phương.


Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam và Iceland - ảnh 2


Với bề dầy lịch sử lập pháp, Iceland sẽ chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; xây dựng các chính sách về phúc lợi xã hội; xây dựng các khuôn khổ pháp lý, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, năng lượng là lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác