Thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ về vaccine ngừa COVID-19 và nhiều thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam.

Chiều 27/6/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp bà đang ở thăm chính thức Việt Nam từ 26/6 - 28/6/2022.

Thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ về vaccine ngừa COVID-19 và nhiều thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam, nhất là 14,4 triệu liều vaccine cho trẻ em, giúp Việt Nam đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, phục hồi và phát triển kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ mới của Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, trong đó có việc tăng cường trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư; triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia giai đoạn 2020-2023.

Thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực. Bộ trưởng Penny Wong cũng khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hướng tới tầm cao mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Trước đó, sáng 27/6/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với người đồng cấp Australia. Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững… Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác