Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả

(VOV5) - Chuyến thăm có ý nghĩa toàn diện góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày mai (22/3) đến ngày 25/3.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam: "Chuyến thăm có ý nghĩa toàn diện góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực Nga có thể mạnh và kinh nghiệm."

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả - ảnh 1Ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: PV/VOV-Moscow

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cho rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tăng cường củng cố quan hệ hai nước; phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế, như hợp tác với cả LB Nga để ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những lĩnh vực: kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí. Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký một loạt hiệp định quan trọng liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân, hợp tác năng lượng và dầu khí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác