Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam

(VOV5) - Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành đòn bẩy quan trọng để ngành thủy sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp và cảng biển hiện đại

Phát biểu tại chuyến thăm, làm việc tại làm việc tại thành phố Hải Phòng ngày 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Hải Phòng hình thành hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại tầm quốc gia và quốc tế; phát triển trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh. Cùng với triển khai Khu thương mại tự do thế hệ mới, thành phố cần thúc đẩy đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược, như: cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, khu vực sông Văn Úc, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống kết nối đa phương thức. Mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của miền Bắc.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Với tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư nhấn mạnh Hải Phòng cần trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của Việt Nam. Không gian đô thị cần được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, mở rộng ra biển, phát triển các đô thị cảng hiện đại, đô thị sinh thái ven biển và đô thị thông minh gắn với các trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu công nghệ biển. Tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch thành phố cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. Hải Phòng cần chủ động thúc đẩy các cơ chế liên kết vùng về hạ tầng, logistics, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển, qua đó tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn, nâng cao sức cạnh tranh của cả vùng.

Tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 10

Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam - ảnh 2Bộ trưởng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự trên Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Diệu

Trong 2 ngày (18-19/3), Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, do Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10. Tại đây, chỉ huy biên đội tàu hải quân của Việt Nam và Trung Quốc đã gặp gỡ xã giao; sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước tham quan tàu của nhau và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu thể thao, văn hóa; tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu hai nước đã trực tiếp tham quan tàu Hải quân hai nước; lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế ngành thủy sản năm 2026, diễn ra ngày 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành đòn bẩy quan trọng để ngành thủy sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngành thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế nông nghiệp khi năm 2025 đạt sản lượng gần 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam - ảnh 3Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm, công nghệ thủy sản tại các gian hàng triển lãm. Ảnh: Lưu Niệm/baotintuc.vn

Đà tăng trưởng duy trì tích cực trong năm 2026, với hai tháng đầu năm đạt 1,28 triệu tấn sản lượng và 1,76 tỷ USD xuất khẩu, tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ đến từ chi phí đầu vào hay biến đổi khí hậu, mà còn là các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc sớm gỡ cảnh báo khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Liên minh châu Âu tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách, khi Bộ và các địa phương đang tích cực làm việc với đoàn thanh tra trong tháng 3 này. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng: "Khi chúng ta ứng dụng AI, dữ liệu lớn, cảm biến và tự động hóa giúp theo dõi môi trường nuôi theo thời gian thực, dự báo dịch bệnh sớm và tối ưu quy trình. Nhờ vậy, vừa tăng năng suất, giảm chi phí, vừa minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, tạo nền tảng để thủy sản Việt Nam nâng sức cạnh tranh".

Sôi nổi lễ hội “Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn" năm 2026

Chiều ngày 18/3 (tức ngày 30 tháng Giêng Âm lịch), hàng ngàn người dân đã tham dự khai mạc lễ hội “Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn", tại xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai). Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20/3) với hai phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi lễ: nghinh thần, rước sắc, rước biểu trưng Ngư - Tiều - Canh - Mục, lễ cầu an và lễ tế bà - thể hiện lòng thành kính của người dân đối với các tiền nhân. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao: biểu diễn bài chòi cổ, hát lễ, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian...

Gỡ “thẻ vàng” IUU, ứng dụng AI là chìa khóa nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam - ảnh 4Điểm nhấn của lễ hội “Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn” năm 2026 là nghi thức nghinh thần, rước sắc. Ảnh: congly.vn

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là một trong những lễ hội ra đời sớm ở Bình Định cũ (khoảng 400 năm về trước), từ khi Cảng thị Nước Mặn còn là một thương cảng nổi tiếng sầm uất của vùng Đàng Trong xưa, là điểm giao thương quan trọng trên tuyến “Con đường tơ lụa trên biển”, nơi gặp gỡ của thương nhân đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Trải qua nhiều năm lịch sử, tuy có thời gian lễ hội bị gián đoạn, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, nhờ được các cấp chính quyền quan tâm và sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được khôi phục, tổ chức hàng năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác