Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới

(VOV5) - Đại sứ Phạm Thanh Bình đã điểm lại quá trình phát triển của quan hệ hai nước, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua.

Hôm qua (12/03), Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật “Câu chuyện Đại sứ”, do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện Lãnh đạo Toàn cầu (cùng thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc) đồng tổ chức tại Bắc Kinh. 

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới - ảnh 1Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ về quan hệ Việt - Trung tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh

Trong bài phát biểu chủ đề “Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã điểm lại quá trình phát triển của quan hệ hai nước, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, những kết quả tích cực về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải thiện môi trường đầu tư, qua đó cho thấy tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Về phía Trung Quốc, các chuyên gia, học giả đánh giá cao triển vọng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng và không gian mở rộng hợp tác. Các điểm tương đồng tích cực giữa 2 nước, như: xã hội ổn định, tư duy tiến bộ, môi trường an toàn, có tính bổ trợ độc đáo trong phát triển kinh tế - xã hội, là hình mẫu phát triển thành công trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa… là những yếu tố quan trọng góp phần đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới - ảnh 2Đại sứ và các chuyên gia tham gia thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh. Đại sứ Phạm Thanh Bình mong muốn các cơ quan báo chí hai nước tiếp tục đồng hành, lan tỏa những thông điệp tích cực về hợp tác toàn diện và giao lưu nhân dân, tiếp tục củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác