Trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII

(VOV5) - Trong thời gian công tác, các vị lãnh đạo đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân.
Trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ngày 27/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định nghỉ chế độ đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thời gian công tác, các vị lãnh đạo đã có rất nhiều đóng góp cho Trung ương, cho Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp, được nhân dân tín nhiệm, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mặc dù các đồng chí đã nghỉ công tác nhưng với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được, vẫn luôn theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm hay, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác