Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Nội quy kỳ họp Quốc hội

(VOV5) - Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8, hôm nay (17/08), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Nội quy kỳ họp Quốc hội - ảnh 1Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội.

Trước đó tại các Hội nghị, tọa đàm và phiên họp do Ủy ban TVQH tổ chức, các đại biểu thảo luận về quy định cụ thể thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội; thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội...

Trong đó, các đại biểu thống nhất giữ quy định hiện hành về thời gian phát biểu tối đa của đại biểu Quốc hội là không quá 07 phút nhằm tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội chủ động trong việc chuẩn bị nội dung, bảo đảm một khoảng thời gian nhất định để đại biểu có thể trình bày đầy đủ nội dung thảo luận.

Tuy nhiên, chủ tọa có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thảo luận.

Cùng ngày, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác