Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án Luật

(VOV5) -  Sau khi cho ý kiến đối với cả 2 dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định có tách thành 2 luật hay không.

Tiếp tục chương trình phiên họp 48, chiều 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008  thành 2 dự án Luật là: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án Luật - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng về mặt thủ tục, cơ bản dự thảo luật đáp ứng yêu cầu có thể trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến rất băn khoăn về vấv đề này, do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong sáng mai (16/9) tiếp tục thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất, sau khi cho ý kiến đối với cả 2 dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định có tách thành 2 luật hay không.

Cũng trong ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo kết quả 2 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” và Xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác