Văn hóa phải phát triển ngang bằng với kinh tế

(VOV5) - Nhiều đại biểu đánh giá cao thời gian qua, ngành du lịch đã và đang phát huy, khai thác hiệu quả những tiềm năng của văn hóa truyền thống.

Tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều nay (5/6), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn các đại biểu về nhóm vấn đề, gồm: Công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; Giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao; Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm; Chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Văn hóa phải phát triển ngang bằng với kinh tế - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: vov.vn

Bày tỏ quan tâm trước phiên chất vấn nội dung này, đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang, cho rằng: “Đây là lĩnh vực mà tôi đặc biệt quan tâm. Văn hóa phải phát triển ngang bằng với kinh tế. Mỗi một dân tộc, phát huy văn hóa như nào thì dân tộc mới phát triển. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc cũng là phát huy tinh hoa văn hóa của đất nước mình để  cho thế giới biết về Việt Nam nhiều hơn”.

Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao thời gian qua, ngành du lịch đã và đang phát huy, khai thác hiệu quả những tiềm năng của văn hóa truyền thống; mong muốn lãnh đạo của ngành Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ đưa ra nhiều giải pháp để quản lý tốt hơn, nhất là trong các vấn đề: bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa; giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, văn hóa dân gian; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phát triển du lịch phù hợp từng vùng, miền nhằm phát triển kinh tế đất nước nói chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác