Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

(VOV5) - Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế - ảnh 1Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB của LHQ - Ảnh: quochoi.vn

Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Bên cạnh lực lượng vũ trang, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc còn bao gồm lực lượng dân sự là cán bộ, công chức, viên chức được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết: "Sau khi Luật có hiệu lực sẽ góp phần truyền đi thông điệp về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, góp phần giữ vững hòa bình, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các quốc gia, tạo thế và lực mới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình".

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế - ảnh 2Kết quả biểu quyết điện tử thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi - Ảnh: quochoi.vn

Cũng trong chiều 26/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Điểm mới, đáng chú ý ở các Nghị quyết này, là: Quốc hội kéo dài việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2030 thay vì đến hết ngày 31/12/2025 như quy định hiện hành; Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2025 - 2026; Phấn đấu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác