Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật đất đai

(VOV5) - Quá trình xây dựng Luật Đất đai 2013 của Việt Nam là tư liệu quý cho Lào tham khảo.

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội Lào Bounpone Sisoulath.

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật đất đai - ảnh 1 Ủy ban Kinh tế hội đàm với Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội Lào - Ảnh: Lâm Hiển/daibieunhandan.vn

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về quá trình xây dựng Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội Việt Nam, những điểm mới, tiến bộ của Luật này. Ông Vũ Hồng Thanh chia sẻ: Luật Đất đai 2013 đã thể hiện rõ tinh thần của Hiến pháp 2013 của Việt Nam  về chế độ sở hữu đất đai, đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Bounpone Sisoulath mong muốn cùng tiếp tục trao đổi sâu hơn với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam về những quy định trong lĩnh vực quyền sử dụng, định giá đất, việc thu hút đầu tư dựa vào nguồn lực đất đai…Những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Luật Đất đai 2013 của Việt Nam sẽ là tư liệu quý để Lào tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tới đây.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác