(VOV5) - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov tin tưởng Việt Nam trở thành hình mẫu trong mô hình phát triển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều qua (23/03, theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là trong lĩnh vực: kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistic, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Thu Hà- Lại Hoa- Minh Phượng/VOV |
Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...
Hai Thủ tướng thống nhất đưa lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới; mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)..., mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Nga tham gia vào việc tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết mong muốn hai nước cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch của hai nước; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa; tổ chức các lớp, trường dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng cho Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...; tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Nga.
Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ 2 nước về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Thu Hà- Lại Hoa- Minh Phượng/VOV |
Cũng trong chiều qua, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, 2 bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hai Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ cao, an ninh - quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.
Chủ tịch Valentina Matviyenko nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, du lịch, trao đổi văn hóa; đẩy mạnh hợp tác địa phương; mong muốn sẽ có thêm nhiều người Việt Nam sang du lịch tại Nga.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, có tiếng nói ủng hộ lập trường và quan điểm của Việt Nam cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga Ziuganov. Ảnh: Thu Hà- Lại Hoa- Minh Phượng/VOV |
Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh mới, 2 nước cần hợp tác, tạo sức mạnh, trao đổi tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; mong muốn 2 Đảng Cộng sản tiếp tục trao đổi, tham khảo kinh nghiệm, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm lịch sử; đề nghị tiếp tục trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng tầm nhìn trước mắt và lâu dài cho 2 Đảng...
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam không thể thiếu được sự giúp đỡ của Liên bang Nga, đặc biệt là vấn đề năng lượng, dầu khí, các vấn đề liên quan về an ninh quốc phòng, văn hóa để đạt được những mục tiêu trong phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov tin tưởng Việt Nam trở thành hình mẫu trong mô hình phát triển; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định Liên bang Nga luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.