Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho người dân xóm Pác Rà, tỉnh Cao Bằng

(VOV5) - Tỉnh Cao Bằng hiện có 3 tôn giáo Công giáo, Phật giáo và Tin lành với hơn 23.000 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 21.000 tín đồ. 

Xóm Pác Rà, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Tin Lành. Mỗi tuần 2 lần vào sáng thứ Năm và chiều Chủ nhật, điểm nhóm sinh hoạt tại nhà riêng ông Hoàng A Dí ở xóm Pác Rà, lại vang lên những bài thánh ca, đọc kinh thánh, cầu nguyện.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho người dân xóm Pác Rà, tỉnh Cao Bằng - ảnh 1Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Tin Lành ở nhà ông Hoàng A Dí, xóm Pác Rà. Ảnh: Ngọc Anh

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

 Là 1 trong 15 xóm hành chính ở xã Lý Bôn, xóm Pác Rà có 18 hộ dân, bà con dân tộc Mông ở đây theo đạo Tin lành. Do chưa tìm được địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nên tại xóm Pác Rà bà con sinh hoạt tôn giáo ở điểm nhóm tôn giáo dân tộc Mông ở nhà riêng ông Hoàng A Dí. Theo anh Hầu A Lử, Phó trưởng điểm nhóm Tin lành xóm Pác Rà, chính quyền địa phương đang hướng dẫn điểm nhóm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép sinh hoạt tập trung: “Từ năm 2023 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Hiện, hồ sơ xin cấp phép sinh hoạt xã đã có công văn trả lời, điểm nhóm đang chờ để hoàn thành thủ tục hồ sơ. Xã vẫn tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt tôn giáo đảm bảo an ninh, trật tự. Chúng tôi cảm ơn Nhà nước tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt theo nhu cầu, nguyện vọng”.

Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, điểm nhóm Tin lành còn là nơi bà con gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước, kiến thức pháp luật cũng như chia sẻ cách làm ăn, hướng tới những điều tốt lành. Chính quyền địa phương tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân. Các cơ quan chức năng cũng đã hướng dẫn để bà con sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ mục đích, tuân thủ pháp luật. Chị Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Bôn, cho biết: “Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Pác Rà có hồ sơ xin cấp phép sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hồ sơ chưa đầy đủ, số tín đồ chưa đầy đủ, nhưng xã tạo điều kiện cho sinh hoạt. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương hướng dẫn cho điểm nhóm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xem xét cho phép điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung”.

Tham gia đạo Tin lành và sinh hoạt tại điểm nhóm, cuộc sống của họ đã thay đổi tích cực, bà con gần gũi, thân thiết như anh em một nhà. Người dân ở các xóm khác cũng tới xóm Pác Rà sinh hoạt tôn giáo. Anh Vàng A Dơ, dân tộc Mông ở xóm Tổng Ác, xã Lý Bôn, cho biết: “Một tuần điểm nhóm sinh hoạt 2 lần vào thứ Năm và Chủ nhật. Tham gia sinh hoạt tôn giáo tại điểm nhóm này, tôi thấy vui, cảm động, thay đổi nhiều trong cuộc sống. Chẳng hạn như không uống rượu, hút thuốc lá. Chia sẻ để mọi người cùng làm việc tốt. Tôi chia sẻ thoải mái và tự do với những người chưa thay đổi”.  

Tỉnh Cao Bằng hiện có 3 tôn giáo Công giáo, Phật giáo và Tin lành với hơn 23.000 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 21.000 tín đồ. Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền, đời sống tinh thần và tự do tín ngưỡng của đồng bào dân tộc ở xóm Pác Rà được bảo đảm. Bà con thực hiện đức tin của mình, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác