Nông dân Long An hiến đất mở đường kết nối liên vùng

(VOV5) - Những năm qua, phong trào hiến đất làm đường tại nhiều địa phương ở tỉnh Long An diễn ra mạnh mẽ. 

Riêng tại xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, người dân đã tình nguyện hiến hơn 6h đất để tuyến đường giao thông nông thôn Kênh Lộ Ngang to hơn, thẳng hơn, liền mạch hơn. Tuyến đường này không chỉ kết nối các xã của huyện Tân Hưng với nhau mà nối với hệ thống giao thông của tỉnh Đồng Tháp.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 
Nông dân Long An hiến đất mở đường kết nối liên vùng - ảnh 1Nâng cao, mở rộng mặt đường Kênh Lộ Ngang để học sinh đi lại an toàn, không còn cảnh lầy lội - Ảnh: VOV.

Trước đây con đường Kênh Lộ Ngang nhỏ hẹp, rộng chưa tới 2m và là đường đất. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì trơn trượt. Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khi chính quyền huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có chủ trương mở rộng con đường này ông Nguyễn Văn Thơi, người dân xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng đã tiên phong tình nguyện hiến gần 1,1ha đất của gia đình để mở rộng đường. Số đất ông hiến có giá trị cao, đang dùng trồng lúa và cây ăn trái nhưng vì sự cần thiết cho xây dựng một con đường nên gia đình ông quyết định hiến đất cho Nhà nước làm đường: "Ở vùng nước lũ này mà không có cầu đường thì rất vất vả. Nên khi Đảng và Nhà nước vận động thì mình tình nguyện đi đầu. Mình quyết tâm hiến đất để có con đường. Không chỉ nhân dân mà khi có con đường chính gia đình mình đi lại vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn." - Ông Thơi cho biết.         

Nhiều gia đình khác cũng như gia đình ông Thơi, nhiệt tình ủng hộ việc hiến đất làm đường. Các gia đình ông Nguyễn Văn Bô, bà Nguyễn Thị Hương Lan, ông Đặng Văn Châu Sa… tình nguyện hiến từ 0,4 đến hơn 0,8ha đất. Phong trào hiến đất làm đường Kênh Lộ Ngang lan toả rộng khắp. Trong số gần 9km đường đi qua địa bàn xã Vĩnh Đại, người dân đã tình nguyện hiến tổng cộng hơn 6ha đất để đường rộng hơn, thẳng hơn. 
Nông dân Long An hiến đất mở đường kết nối liên vùng - ảnh 2Ông Đào Hồng Ẩn, người dân ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng trò chuyện với phóng viên. 

Ông Đào Hồng Ẩn, người dân ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng chia sẻ, hiểu lợi ích về lâu dài của việc hiến đất nên bà con nông dân đều sẵn sàng hiến đất mà không yêu cầu đền bù: "Làm đường người lợi cũng chính là bà con mình, chính vì vậy bà con rất đồng tâm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Riêng xã Vĩnh Đại, chúng tôi có người hiến vài ba công đất, có người tình nguyện hiến cả mẫu đất để mở đường."

Đến nay, toàn tuyến Kênh Lộ Ngang dài hơn 11km, bề ngang 5,5m, bước đầu trải đá dăm đã hoàn thành, nối xã Vĩnh Đại với nhiều xã khác của huyện Tân Hưng và nối huyện Tân Hưng với huyện Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Trên tuyến đường này cũng đã xây dựng hoàn chỉnh 2 cây cầu bê tông cốt thép tải trọng 13 tấn. Tuyến đường còn kết nối với hệ thống giao thông của Long An và Tiền Giang, rút ngắn gần một nửa thời gian di chuyển từ vùng biên giới Tân Hưng về Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Hiện các em học sinh trong vùng đã có thể đi xe đạp đến trường. Xe tải có thể vào tận ấp, đến tận nhà dân để thu mua nông sản. Ông Trần Văn Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết: "Những chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết nối kinh tế, sản xuất và phát triển nông nghiệp khi đi vận động không chỉ ấp xã mà nhiều lúc huyện cũng xuống. Khi huyện xuống trao đổi, bà con địa phương luôn đồng tình ủng hộ. Khi mở đường làm rất nhanh, không vướng khó khăn, khi có đường, bà con rất vui mừng."      

Tinh thần tự nguyện hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông của người dân xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thật sự đáng quý. Điều đó thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của nhân dân cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác