Mượt mà sâu lắng những ca khúc phổ thơ Xuân Việt

(VOV5) - Nhiều bài thơ của Nguyễn Xuân Việt đã khơi nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ, tạo nên những ca khúc mượt mà, sâu lắng...

Nhà thơ Nguyễn Xuân Việt, bút danh Xuân Anh là hội viên Hội nhà văn Hà Nội. Làm thơ từ rất sớm nhưng mãi sau này mới chính thức theo nghiệp thơ, đến nay Nguyễn Xuân Việt có trong tay 3 tập thơ với những cái tên lãng mạn: Để nhớ một thời, Tình thơ, và Mắt nhớ. Và trong kho tài thơ ấy, nhiều bài thơ của Nguyễn Xuân Việt đã khơi nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ, để rồi từ đó, âm nhạc đã chắp cánh cho thơ, tạo nên những ca khúc mượt mà, sâu lắng như chính hồn thơ của người con đất Nghi Lộc, Nghệ An.

Mượt mà sâu lắng những ca khúc phổ thơ Xuân Việt - ảnh 1

Nhà thơ Xuân Việt

BTV Bảo Trang trò chuyện với tác giả thơ Nguyễn Xuân Việt về những bài thơ được phổ nhạc của ông.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác