Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo

(VOV5) -  Với nhiều chương trình hoạt động, công tác tuyên truyền biển đảo của Tân Cảng với 6 tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời cung cấp thông tin.

Ngày 17/02, tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực với Ban Tuyên giáo 6 tỉnh bao gồm Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thanh Hóa, Bình Dương, Hậu Giang năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp năm 2022.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 song đội ngũ báo cáo viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chủ động đến các cơ quan, địa phương tổ chức 12 buổi tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho 3.200 cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên, công chức; tuyên truyền cho hơn 1200 lượt ngư dân. Với nhiều chương trình hoạt động, công tác tuyên truyền biển đảo của Tân Cảng với 6 tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời cung cấp thông tin góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo  - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị

Ông Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đăk Nông cho biết: "Các hoạt động đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc…. để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân tỉnh Đắc Nông. Thời gian tới, tỉnh ủy Đắc Nông mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa của Quân chủng hải quân nói chung, quân cảng Sài Gòn nói riêng để hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa rộng khắp."

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân, điển hình như cuộc thi tìm hiểu "60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển", tạo sức lan tỏa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trên địa bàn cả nước.

Để nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo với các địa phương, Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn khẳng định: "Năm 2022, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động trao đổi, phối hợp thực hiện các nội dung kế hoạch đã ký kết góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương…"

Tại Hội nghị, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thống nhất nội dung và tiếp tục kí kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2022 cùng 6 tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thanh Hóa, Bình Dương, Hậu Giang để nâng cao hơn nữa nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về thông tin biển đảo, pháp luật biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác