Các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC

(VOV5) - Những vấn đề liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, tỉnh rà soát lại việc thực hiện chính sách để ban hành kịp thời, nhằm hỗ trợ ngư dân. 

Hiện nay, các địa phương ven biển của Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành… triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức chính quyền và ngư dân về khai thác thủy sản bền vững, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.

Các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC  - ảnh 1Tỉnh Cà Mau có số lượng tàu lớn, với hơn 5.200 tàu. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 5.200 tàu cá, trong đó, có hơn 1.900 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hiện, địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền cho ngư dân; tăng cường công tác quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Đồng thời, công tác thực thi pháp luật và xử lý vi phạm cũng được quan tâm. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Những vấn đề liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, tỉnh rà soát lại việc thực hiện chính sách để ban hành kịp thời, nhằm hỗ trợ ngư dân. Cũng tăng cường xử lý vi phạm, bao gồm: mất kết nối, vượt ranh giới, cả vi phạm vùng biển nước ngoài và các vi phạm khác. Trong quá trình xử lý thì làm sao phải để lại các chứng từ, căn cứ. Ngoài ra, tỉnh cũng rà soát lại các hồ sơ xử lý vi phạm, kiểm tra kỹ lại từng hồ sơ.

Các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC  - ảnh 2Tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 4.100 tàu cá với 275 tàu hoạt động vùng khơi đều đã được đăng ký, cập nhật dữ liệu lên hệ thống Vnfishbase...

Tại Quảng Ninh, với hơn 4.100 tàu cá, tỉnh đang khẩn trương xây dựng và nâng cấp hệ thống bến cập tàu, phục vụ ngư dân khai báo sản lượng, cập nhật hành trình về và rời bến. Ông Đồng Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Quảng Ninh đã rất chủ động thành lập rất nhiều điểm kiểm soát tạm thời từ Móng Cái cho tới Quảng Yên để cho bà con tiện khi vào bờ trình báo và làm các thủ tục xuất nhập cảng rồi nộp báo cáo khai thác cũng như nhật ký khai thác. Bên cạnh đó, bà con đã được hướng dẫn về công nghệ là khai báo điện tử, bà con hiện nay cũng rất chủ động làm cái việc đó và từ khi thực hiện thì việc kiểm soát khi sản lượng này đối với Quảng Ninh đang ngày một tăng cao.

Các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC  - ảnh 3

Lực lượng cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân Lâm Đồng. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Trong khi đó, trong các ngày 3 - 4/11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Phan Rí Cửa và phường Phú Thủy. Đoàn công tác đã đến các cảng cá tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, trọng tâm là quy định liên quan đến phòng, chống IUU bằng nhiều hình thức, như: đối thoại, phát tờ rơi, tư vấn, giải đáp thắc mắc. Qua đó, giúp ngư dân hiểu rõ ranh giới vùng khai thác, quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thủ tục pháp lý cần thiết khi hành nghề xa bờ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác