Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế

(VOV5) - Việt Nam tích cực tham gia Hiệp định về Biển cả, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, hướng tới phát triển kinh tế biển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việt Nam tham dự sự kiện điều ước liên quan đến Hiệp định về Biển cả

Ngày 9/6, trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương lần thứ ba của Liên hợp quốc (UNOC 3), tại thành phố Nice, Pháp, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định về Biển cả), văn kiện quan trọng nhất về biển từ đầu thế kỷ XXI đến nay.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự kiện “Điều ước quốc tế đặc biệt" được Liên hợp quốc tổ chức long trọng nhằm đề cao Hiệp định về Biển cả cũng như thúc đẩy các nước trở thành thành viên của văn kiện quan trọng này. Sự kiện có sự tham gia của 35 quốc gia là những nước đã ký hoặc nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn, phê duyệt hiệp định trong thời gian diễn ra UNOC 3. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi có 60 quốc gia nộp văn kiện phê chuẩn hoặc phê duyệt.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại Nice, Pháp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã trao văn kiện đối ngoại cho bà Elinor Jane Britt Hammarskjöld, Phó Tổng Thư ký kiêm Cố vấn pháp lý của Liên hợp quốc, thông báo việc Chính phủ Việt Nam phê duyệt Hiệp định về Biển cả. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp định ngay ngày đầu mở ký và nằm trong nhóm những nước đi đầu trong việc hoàn thành các thủ tục nội bộ để trở thành thành viên của hiệp định. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến biển và đại dương.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng ngày Đại dương thế giới

Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới (8/6) năm nay, từ 6/6 đến hết tháng 6/2025, các địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động tăng cường truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gắn với Ngày Đại dương thế giới.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 3Chương trình nghệ thuật trong lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV Miền Trung

Các địa phương đặc biệt tăng cường công tác kiểm soát, giám sát, xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn tại các khu vực ven biển và đảo; phát động các chiến dịch làm sạch biển.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 4Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV Miền Trung

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay “Công nghệ xanh cho đại dương bền vững” gửi gắm kỳ vọng về một cuộc cách mạng xanh nơi đại dương. Chúng ta cần chung tay kiến tạo một nền kinh tế biển mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ khai thác, nuôi trồng thủy sản cho đến bảo vệ các hệ sinh thái mong manh và quý giá dưới biển".

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 5Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV Miền Trung

Chị Đặng Lê Thùy Trang, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình, tham gia hoạt động trong Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi năm, thế hệ trẻ chúng tôi có nhiều đợt phát động để bảo vệ môi trường biển đảo, tổ chức các đợt làm sạch môi trường biển. Khi có sự kiện Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, chúng tôi cũng là lực lượng cổ vũ cho chương trình".

Kể từ năm 2009, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ hằng năm; qua đó nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đoàn đi thăm, kiểm tra Trường Sa và Nhà giàn DK1

Ngày 9/6, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm bảo đảm đưa, đón các đoàn công tác đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 6Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ đưa các đoàn công tác đi thăm, kiểm tra quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Trước mỗi chuyến đi, Vùng 3 đã tổ chức hội nghị phổ biến nhiệm vụ; tổ chức khám sức khỏe cho 100% đại biểu. Cán bộ, chiến sĩ được phân công đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng với cơ quan liên quan tổ chức đón, đưa, bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho các đoàn đại biểu chu đáo; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao quà tặng cho quân dân trên các đảo, nhà giàn DK1 nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế

Ngày 6/6, tại thành phố Rạch Giá, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án “Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Xây dựng Phú Quốc thành Trung tâm du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế - ảnh 7Phú Quốc đang phát triển trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Ảnh: TTXVN
Đề án có nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là về tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, định hướng và các giải pháp đột phá. Theo đó, Đề án thực hiện từ năm 2025 - 2045, với ba giai đoạn: 2025 - 2027, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, tập trung phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch và xúc tiến quốc tế; 2028 - 2030, đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 triệu khách quốc tế; 2030 - 2045, đạt 15 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác