(VOV5) - Một số thính giả mong muốn được tới thăm Việt Nam khi theo dõi các tin, bài về các địa danh, các đặc trưng văn hóa của người Việt.
Gửi thư về chương trình tuần này, thính giả từ các nơi quan tâm cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Thính giả cũng bày tỏ sự thú vị về các chuyên mục của Ban Đối ngoại.
Nghe âm thanh tại đây:
Các thính giả từ Tây Ban Nha bày tỏ sự quan tâm tới Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025, chia sẻ: Cảm thấy vô cùng háo hức chuẩn bị bài dự thi với hy vọng giành giải thưởng đặc biệt – một chuyến du lịch đến Việt Nam, hoặc đây sẽ là một hành trình tuyệt vời, nơi chúng ta cùng khám phá, học hỏi và bày tỏ tình yêu với Việt Nam”. Một thính giả viết: Đài Tiếng nói Việt Nam đã có một bước đi quan trọng và ý nghĩa, là tấm gương để các đài phát thanh yêu chuộng hòa bình khác noi theo”. Thính giả Aviv Yuniar Rahman, từ Indonesia gửi bài viết của mình với nhan đề “Vai trò của Việt Nam trong ASEAN và mối quan hệ với Indonesia”. Thính giả Tiết Phi, ở Liêu Ninh, Trung Quốc, viết: “Năm nay, tôi sẽ tiếp tục tham gia, trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc. Tôi thực lòng hy vọng rằng lần này tôi có thể đạt được kết quả tốt nhất!”. Một số thính giả mong muốn được tới thăm Việt Nam khi theo dõi các tin, bài về các địa danh, các đặc trưng văn hóa của người Việt. Đó là vẻ đẹp của bãi biển Bình Thuận; những chia sẻ về phong tục Tết của người Việt. Nhiều thính giả cũng mong muốn được tìm hiểu về đời sống xã hội, kinh tế của người Việt.
Quý thính giả thân mến,
Nhiều thính giả muốn biết thông tin cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025.
Với đề nghị này, chúng tôi xin trả lời: các bạn nên tham khảo thông tin về thể lệ cuộc thi trên trang web vovworld.vn. Ngoài ra, trong chương trình Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc vào ngày thứ 5 và ngày chủ nhật hằng tuần, chúng tôi có phát quảng bá về cuộc thi này. Mời các bạn đón nghe. Chúc các bạn tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
Thính giả Somxay, gửi thư từ Lào, hỏi ở Việt Nam có những vùng nào trồng cà phê?
Cây cà phê đã trở thành loại cây trồng chủ lực của nền nông nghiệp. Nhưng không phải bất kỳ nơi nào tại Việt Nam cũng trồng được cà phê. Cây cà phê thích hợp sống ở những vùng đất đồi núi cao (trên mực nước biển khoảng 600m trở lên). Tây Bắc là một trong 3 vùng nổi tiếng ở Việt Nam về cà phê. Đặc biệt là cà phê Arabica, hay còn được gọi là cà phê chè. Đặc điểm của các vùng đất ở đây không có độ cao lý tưởng. Chỉ vào khoảng 400 – 500m nhưng vẫn có thể trồng cà phê Arabica. Sản phẩm cũng cho chất lượng khá vì có điều kiện khí hậu đặc trưng của vị trí gần vĩ tuyến Bắc. Nhiều nghiên cứu của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã khẳng định: Bên cạnh diện tích cà phê chè đang phát triển rất tốt ở khu vực nông trường Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên thì còn có nhiều diện tích có thể trồng cà phê chè, đưa diện tích cà phê chè ở vùng Tây Bắc lớn hơn nữa.
Khi nói các vùng trồng cà phê ở Việt Nam thì không thể không kể đến Tây Nguyên. Những địa danh của Tây Nguyên như: Đắk Mil (Đắk Nông), Đắk Hà (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai) … Và đặc biệt là Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk được coi là “vựa” xuất khẩu đứng đầu thế giới. Độ cao khoảng 500m – 600m so với mặt biển, khí hậu mát mẻ mưa nhiều tạo ra cà phê Robusta của vùng đất này. Tây Nguyên còn có cà phê Arabica được đánh giá là có chất lượng ngon nhất nhì thế giới. Khu vực Trung bộ có những vùng đất độ cao tuy không cao không phải là lý tưởng cho giống cây cà phê Arabica. Tuy nhiên với điều kiện địa lý và khí hậu tại Khe Sanh (Quảng Trị), Phủ Quỳ (Nghệ An), lại phù hợp để trồng giống Catimor là loài được lai giữa chủng Catimor (Arabica) với Hybrid de Timor (lai giữa Arabica và Robusta).
Thính giả Chea Sokchann, ở Phnompenh, Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về chương trình “Bách hoa bộ hành”năm 2025 ở TPHCM.
Ngày hội Bách Hoa Bộ được tổ chức vào ngày 8/3 vừa qua tại TP.HCM. Đây là sự kiện góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ và du khách quốc tế. Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2025 do Ủy ban Nhân dân TP.HCM phối hợp cùng Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Tại sự kiện, hàng trăm bạn trẻ diện những bộ Việt phục như áo tứ thân, áo ngũ thân, áo giao lĩnh, nhật bình… Bên cạnh đó, nhiều bạn còn mạnh dạn đầu tư thiết kế cách tân độc đáo, mang dấu ấn cá nhân. Trên nền những bộ trang phục rực rỡ, đoàn diễu hành đã di chuyển qua hai chặng đường, bắt đầu từ Nhà ga Bến Thành, dừng lại tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và cộng đồng.
Từ Campuchia, thính giả Chey Mali hỏi về các nội dung liên quan đến Lễ hội Bánh mì của Việt Nam.
Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 24/3 tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Với thông điệp "Bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu", lễ hội năm nay có nhiều hoạt động chính như: không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực với các nghệ nhân làm bánh, đầu bếp và người yêu thích ẩm thực. Tại không gian này, du khách sẽ được trải nghiệm làm bánh, thưởng thức bánh mì và cà-phê, khám phá sự kết hợp hoàn hảo giữa hai món ăn đặc trưng của Việt Nam. Lễ hội còn có khu vực trưng bày tư liệu "Bánh mì xưa và nay": giới thiệu lịch sử hình thành và sự phát triển của bánh mì Việt Nam qua các thời kỳ, từ những chiếc bánh mì truyền thống đến những biến tấu sáng tạo ngày nay là bánh mì xưa và bánh mì hiện đại. Đặc biệt, lễ hội năm nay sẽ có đại tiệc bánh mì. Đó là bữa tiệc buffet đặc sắc với những món bánh mì độc đáo và hấp dẫn đến từ nhiều quốc gia và các món ăn Việt Nam, bánh mì kết hợp cùng cà-phê Việt Nam và đa dạng các loại đồ ăn thức uống khác. Đáng chú ý, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2025 sẽ xác lập kỷ lục 100 món ăn kèm bánh mì được chế biến từ các nguyên liệu thủy hải sản, trưng bày trên một chiếc thuyền tượng trưng cho hành trình vươn ra biển lớn của bánh mì Việt Nam.
Một số thính giả hỏi về Tết Hàn thực của người Việt?
Tết Hàn thực hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay là một trong những ngày lễ truyền thống đặc sắc của người Việt Nam. Ngày lễ này không chỉ gợi nhắc về cội nguồn mà còn là dịp để thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tưởng nhớ tới tổ tiên qua những phong tục độc đáo. Theo phong tục cổ truyền, Tết Hàn thực vào ngày 3/3 Âm lịch hằng năm. Năm 2025, Tết Hàn thực rơi vào thứ Hai, ngày 31/3 Dương lịch. Ngày này, các gia đình thường dâng cúng tổ tiên bánh trôi, bánh chay để thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ.