(VOV5) - Những hoạt động 80 kỷ niệm năm Quốc khánh, 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam được phản ánh liên tục qua tin, bài, ảnh và các clip về nội dung này.
Dư âm về ngày Đại lễ của Việt Nam vẫn còn ngập tràn trên mỗi ngả đường, với sắc màu rực rỡ. Trên trang web vov5, chưa bao giờ thấy sắc đỏ nhiều như vậy. Những hoạt động 80 kỷ niệm năm Quốc khánh, 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam được phản ánh liên tục qua tin, bài, ảnh và các clip về nội dung này. Đây cũng là những tình cảm mà thính giả ở khắp nơi dành cho chúng tôi suốt những ngày qua.
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Ivan Lebedev, từ Nga, viết: “Kính gửi các bạn Việt Nam! Tôi xin trân trọng chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh nhân kỷ niệm 80 năm phát sóng từ Hà Nội. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng 80 năm ngày Quốc khánh. Cảm ơn vì những bước tiến, sự phát triển và đóng góp của các bạn cho văn hóa thế giới. Tôi sẽ luôn hân hạnh được đồng hành cùng các bạn”.
Từ Chile, thính giả Jorge Bustos Alarcón, 74 tuổi, gửi lời cảm ơn tập thể những người làm phát thanh và bày tỏ tình yêu mến dành cho nhân dân Việt Nam. Thính giả mong chương trình tiếp tục có thêm nhiều nội dung về thương mại, kiến trúc và công nghiệp hóa.
Thính giả Mario Muñoz Mendoza, từ Bolivia, nhận xét về chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Nepal, coi đó là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia có cùng lý tưởng. Từ Cuba, thính giả Ezequiel Hernández Gómez viết: “Đoàn kết chính là sức mạnh đưa đất nước đi tới con đường phát triển, vì hạnh phúc của toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như niềm tin tưởng của bạn bè năm châu. Trên trang Weibo của chương trình tiếng Trung Quốc, thính giả Phạm Hồng Kiệt chia sẻ và bình luận về video của Ban Đối ngoại: “Hoan nghênh và vui mừng vì Đài TNVN không ngừng phát triển, tiến bộ, luôn đi đầu trong sự nghiệp phát thanh thế giới.”
Trên trang web vovworld.vn, thính giả Ning Zijun ở Quảng Châu, Trung Quốc, viết: “Dù mới 13 tuổi, cháu vẫn luôn bị cuốn hút bởi văn hóa Việt Nam và tiếng Việt. Cháu đặc biệt thích nghe các chương trình phát thanh của quý Đài. Những chương trình phát thanh giúp cháu tìm hiểu về cảnh quan tươi đẹp và những câu chuyện văn hóa của Việt Nam. Qua các chương trình phát thanh của quý Đài, cháu đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, và điều đó đã truyền cảm hứng cho cháu để bắt đầu sưu tầm thư từ khắp nơi trên thế giới.
Thính giả Najimuddin, ở Ấn Độ, chia sẻ, nhờ có VOV mà thính giả biết thêm nhiều thông tin về Việt Nam. Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, người Pakistan, cho biết đã đọc bài báo Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Thính giả Kasem Thangthong, ở Thái Lan nhận xét: “Tôi thường xuyên nghe radio, đặc biệt là các chương trình tin tức hàng ngày trên các đài phát thanh quốc tế, vì đây là nguồn tin tức chính. Các chương trình tin tức trên Đài Tiếng nói Việt Nam chủ yếu tập trung vào tin tức từ Việt Nam, với một số tin tức quốc tế. Các đài khác đưa tin về các sự kiện thế giới quan trọng trước tin tức trong nước. Theo tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tin tức trong nước theo cách này là phù hợp..”
Thính giả Sokunthearith, ở Phnom Penh, Campuchia, gửi lời chúc: “Kỷ niệm 80 Quốc khánh của Việt Nam cũng là 80 năm ngày thành lập Đài TNVN. Tôi xin chúc Đài TNVN tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp được nhiều thành tựu to lớn vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam”. Chúng tôi xin cảm ơn vì những đóng góp của quý thính giả và luôn mong muốn nhận được sự đồng hành của các bạn.
Quý thính giả thân mến, tiếp tục trả lời thư của các bạn gửi về chương trình, tuần này, chúng tôi xin mở đầu bằng câu hỏi của bạn Khamphon ở thủ đô Vientiane, Lào. Bạn hỏi: ở Việt Nam có trồng cây chà là không? Chúng tôi xin thông tin:
Ở Việt Nam, cây chà là thích hợp trồng trên đất cát (vùng hoang mạc), nơi có mạch nước ngầm càng tốt, chịu được mặn, lượng mưa hàng năm từ 250mm trở lên. Đặc điểm sinh học của cây chà là cho thấy, hoàn toàn thích hợp với đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của nhiều khu vực, nhất là vùng cát ven biển như Phan Thiết, Bình Thuận (nay là Lâm Đồng), khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các tỉnh có diện tích đất cát lớn, khí hậu nóng, khô như Phan Thiết, Bình Thuận, Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng)… phù hợp với cây chà là. Vào năm 2004, người dân đã trồng thử nghiệm 8,7 ha chà là trên vùng đất Mũi Né, đến nay diện tích trồng chà là đã tăng mạnh trên toàn tỉnh Lâm Đồng và lan rộng ra các tỉnh thành khác. Năm 2000, 400 cây chà là đã được trồng thí điểm tại rừng ngập mặn U Minh, Cà Mau. Đồng thời, người dân cũng trồng chà là ở các bờ vuông nuôi tôm, cá, dọc các bờ kênh để tận dụng khoảng đất trồng. Kết hợp vơi mô hình nuôi ong mật để thụ phấn cho hoa chà là lợi cả đôi đường. Qua nhiều năm trồng chà là ở vùng đất ngập mặn mà ít loài cây nào phát triển được thì cây chà là vẫn xanh tốt và cho trái. Vì thế, mô hình trồng chà là ở các vùng đất mặn ngày càng được nhân rộng ra các tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Thính giả Chanthima, người Campuchia, hỏi: Việt Nam có vùng trồng dừa lớn, trái dừa Việt Nam có xuất khẩu nước ngoài không?
Việt Nam đứng thứ 4 về xuất khẩu dừa tại châu Á - Thái Bình Dương và thứ 5 thế giới. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính, chiếm 25% giá trị xuất khẩu dừa của Việt Nam. Việc hai nước ký Nghị định thư nhập khẩu chính ngạch vào tháng 8/2024, mở ra cơ hội lớn cho loại trái này. Việt Nam hiện là nhà cung cấp dừa lớn thứ ba cho Trung Quốc, với hơn 20% thị phần tại nước này. Ngoài Trung Quốc, nhờ lợi thế về giá và hương vị ngọt thanh, trái dừa Việt được ưa chuộng ở nhiều thị trường như EU, Mỹ, Canada và Hàn Quốc.
Thính giả Najimuddin, ở Ấn Độ, hỏi Cộng đồng người Hồi giáo ở Việt Nam có bao nhiêu người?
Cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam (bao gồm cả Chăm Islam và Chăm Bàni) có trên 80.000 tín đồ, khoảng 90 cơ sở thờ tự (thánh đường và tiểu thánh đường), và gần 1.000 chức sắc, chức việc. Hồi giáo ở Việt Nam được chia thành hai dòng chính: Hồi giáo (Islam) và Hồi giáo Bà-ni.