(VOV5) - Trong thư gửi về các chương trình tuần qua, thính giả ở khắp nơi đã chia sẻ và bày tỏ sự thú vị về đất nước và con người Việt Nam, vẻ đẹp của văn hóa Việt.
Trong thư gửi về các chương trình tuần qua, thính giả ở khắp nơi đã chia sẻ và bày tỏ sự thú vị về đất nước và con người Việt Nam, vẻ đẹp của văn hóa Việt.
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Diego Alejandro Echeverri,từ Tamesis, Colombia, chia sẻ: “Tôi rất thích những chương trình của các bạn, cũng như văn hóa Việt Nam". Thính giả người Tây Ban Nha, Hector María Gonzalez, bình luận trong bài giới thiệu về ca sĩ người Mỹ có tâm hồn Việt, Kyo York: “Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam giờ đã là sàn diễn cho những nghệ sĩ không chỉ là người Việt mà còn từ khắp nơi trên thế giới, những người yêu thích tiếng Việt và văn hoá, âm nhạc Việt Nam”. Một thính giả từ Hàn Quốc bày tỏ trong thư: “Tôi đã hoàn thành chuyến du lịch Hà Nội, Việt Nam. Những thông tin các bạn đã chia sẻ thật sự rất hữu ích và đã giúp tôi trong chuyến du lịch rất nhiều”. Trên trang web của chương trình tiếng Trung Quốc, một thính giả viết bình luận: “Qua chương trình phát thanh, tôi được biết tin tức hàng ngày về Việt Nam, được nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhiều người, khiến tôi cảm thấy như đang sống ở Việt Nam”.
Nhiều thính giả cũng đã gửi thư, viết bình luận trên trang webVOV5, với nhiều tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cho Đài TNVN và các chương trình của Ban Đối ngoại, các chuyên mục trên trang web. Thính giả cũng có nhiều ý kiến và mong muốn được giải đáp các yêu cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điểm những lá thư trong chuyên mục này các tuần tiếp theo. Cảm ơn những tình cảm của thính giả và chúng tôi mong muốn các bạn luôn đồng hành với các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Quý thính giả thân mến,
Từ Hiroshima, Nhật Bản, thính giả Miyake Hidemitsu hỏi Việt Nam thường bắn pháo hoa vào dịp đặc biệt nào?
Việt Nam thường tổ chức bắn pháo hoa vào Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Ngày Quốc khánh 2/9.
Trong thư gửi về tuần này, thính giả Ezequiel Hernández Gómez, ở Cuba, gửi câu hỏi: “Tôi muốn biết những người dân tộc nào đang sinh sống ở tỉnh Sơn La? Và sau đây là những thông tin chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn:
Tại Sơn La, có 12 dân tộc anh em đang sinh sống là dân tộc: Thái, Kinh, H’Mông, Xinh Mun, Mường, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Dao, Tày, Lào và Hoa. Các dân tộc cư trú xen kẽ ở tất cả các vùng. Tuy mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá, phong tục tập quán riêng, nhưng các dân tộc ở Sơn La có truyền thống đoàn kết.
Thính giả Sok Heng, ở Phnom Penh, Campuchia, muốn tìm hiểu về các Festival quốc tế quy mô lớn do Việt Nam đăng cai tổ chức. Chương trình xin giới thiệu một số Festial tiêu biểu như sau:
Festial Trà quốc tế thường được tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 09/11 -15/11 hằng năm tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, của tỉnh Thái Nguyên. Vị ngọt đậm đà cùng với hương thơm đặc trưng đã mang lại cho trà Thái Nguyên một dấu ấn trong lòng nhiều người. Hội nhập quốc tế đã đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn xa hơn thông qua sự kiện này. Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, diễn ra vào cuối tháng 4 hằng năm đã khẳng định thương hiệu cho thành phố du lịch này. Đối với những ai yêu thích thuyền buồm thì sẽ không thể bỏ qua Festival Thuyền buồm tầm cỡ thế giới được tổ chức tại Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 20 - 24/10 hằng năm. Festival thu hút sự tham gia của khoảng 20 đội tuyển thuyền buồm quốc tế. Các hoạt động của Festival xoay quanh chương trình trình diễn và triển lãm thuyền buồm quốc tế với hơn 200 chiếc.
Thính giả Chan Davy, ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: “Tôi nghe nói các tháng cuối năm là thời gian lý tưởng để đi du lịch tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Tôi muốn đi Sapa và Hà Giang trong khoảng 5 ngày liệu có hợp lý không?”
Đi Sapa và Hà Giang trong 5 ngày, các bạn chỉ đủ để trải nghiệm lướt qua 2 địa điểm, chưa kể đến thời gian di chuyển khá tốn kém. Vì thế, bạn nên chọn một trong hai điểm đến hoặc tăng thời gian cho chuyến đi để có trải nghiệm trọn vẹn và thoải mái hơn. Để có thể du lịch cả Sapa và Hà Giang một cách thoải mái, bạn nên có ít nhất 7 đến 10 ngày để có thời gian di chuyển và khám phá toàn bộ các địa điểm du lịch.
Thính giả Hideyuki Kobayashi, ở Nagano, Nhật Bản, muốn được nghe giới thiệu về nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.
Các loại nhạc cụ chính gồm đàn dây, nhạc cụ hơi và nhạc cụ gõ. Đàn dây gồm có đàn bầu, đàn nhị ( hay còn gọi là đàn cò), đàn tranh, đàn nguyệt ( còn gọi là đàn kìm), đàn đáy, đàn đá, đàn tam lập lục, đàn tỳ bà. Nhạc cụ hơi gồm sáo trúc, khèn và sừng trâu, kèn Saranai. Nhạc cụ gõ gồm trống, cồng chiêng và mõ.