(VOV5) - Trung tâm báo chí trang bị 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, điện thoại, máy fax...đường truyền internet tốc độ cao.
Lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra chiều nay (14/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, ngay tại nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Ngay sau lễ khai trương là buổi họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP |
Tham gia đưa tin tại Đại hội lần này có hơn 590 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; gần 80 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính. Để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội, Trung tâm báo chí trang bị 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, điện thoại, máy fax...đường truyền internet tốc độ cao.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Họp báo quốc tế. Ảnh: VGP/Vũ Phong |
Ngay sau Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, đã diễn ra Họp báo quốc tế. Phát biểu tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng. Công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới: Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo xây dựng Đảng thành 1 báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo, sắp rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Công tác nhân sự Ban chấp hành TW khóa XIV được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật, đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: VGP/Vũ Phong |
Về những điểm mới của Đại hội XIV, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định "rất toàn diện". Cụ thể, đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện văn kiện trước đại hội.
Trả lời về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong các dự thảo văn kiện Đại hội trong bối cảnh quốc tế biến động mạnh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: Đường lối đối ngoại có bổ sung quan điểm: tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đây là quan điểm rất mới, rất quan trọng. Dự thảo bổ sung nội dung phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Đại hội cũng bổ sung hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu, tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực; góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực công bằng, bình đẳng cùng có lợi, dựa trên luật pháp quốc tế.
Cùng ngày diễn ra Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.