Việt Nam đang chuyển mình thành “đối tác kiến tạo” của khu vực

(VOV5) - Giáo sư Shimizu Masaki (Đại học Osaka, Nhật Bản) đánh giá dự thảo các văn kiện chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tinh thần “bứt phá” và tính cấp bách cao.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự thảo các văn kiện đã thu hút sự quan tâm của giới học giả trong và ngoài nước. Giáo sư Shimizu Masaki (Đại học Osaka, Nhật Bản) đánh giá dự thảo thể hiện tinh thần “bứt phá” và tính cấp bách cao, nổi bật là việc xác định Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tư duy phát triển kinh tế - xã hội chuyển từ chú trọng tốc độ sang chất lượng, trong đó hoàn thiện thể chế được xem là khâu đột phá để giải phóng nguồn lực.

Việt Nam đang chuyển mình thành “đối tác kiến tạo” của khu vực - ảnh 1Giáo sư Shimizu Masaki, Đại học Osaka. Ảnh tư liệu: Phạm Tuân/TTXVN

Theo Giáo sư Shimizu, việc nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số cho thấy Việt Nam nhận thức rõ nguy cơ bẫy thu nhập trung bình và quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng. Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đang chuyển từ lao động giá rẻ và tài nguyên sang “chất xám” và “dữ liệu”, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về đối ngoại, ông cho rằng đường lối ngoại giao chủ động, linh hoạt thể hiện sự tự tin ngày càng lớn. Việt Nam không chỉ đóng vai trò cân bằng giữa các nước lớn mà đang vươn lên thành “đối tác kiến tạo” và trung tâm kết nối của khu vực, khẳng định vị thế độc lập, tự chủ và trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác