Gắn kết và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

(VOV5) - Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa, cử đại diện tham dự và gặp gỡ các chi hội địa phương để tăng cường sự gắn kết giữa hội địa phương và tổng hội.

Trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Đặc biệt, đội ngũ sinh viên trở thành lực lượng quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh tích cực về người Việt ở xứ sở kim chi. Anh Nguyễn Viết Phong, Phó ban Kết nối Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Giảng viên Đại học Chodang, chia sẻ về những hoạt động gắn kết cộng đồng cũng như định hướng dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trong hành trình học tập và hội nhập.

Gắn kết và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1Anh Nguyễn Viết Phong, Phó ban Kết nối Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nghe âm thanh tại đây:

Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đang mở rộng các chi hội cơ sở người Việt Nam tại các khu vực địa phương để chia sẻ thông tin đến các hội mới thành lập. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân uy tín trong cộng đồng khu vực địa phương để kêu gọi thành lập chi hội, đồng thời, xây dựng các nhóm cộng đồng mở rộng để mời đại diện tham gia, chia sẻ thông tin liên quan đến cộng đồng và các thông báo từ Đại sứ quán.

Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ thông tin và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, làm cầu nối với Đại sứ quán để giải quyết các vấn đề hành chính mà địa phương chưa kịp xử lý. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng ủng hộ những trường hợp gặp tai nạn, rủi ro hoặc mất mát bằng cách tổ chức quyên góp trên toàn Hàn Quốc. Hơn nữa, Hội tổ chức các lớp học tiếng Việt miễn phí để duy trì và phát huy ngôn ngữ Việt Nam đối với con em trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc.

Gắn kết và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 2Sinh viên Việt Nam tham gia chương trình văn nghệ Chonnam Got Talent 2025. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Chúng tôi hỗ trợ sinh viên tham gia các sự kiện tại trường đại học, như giao lưu văn nghệ, thể thao và diễn đàn. Chúng tôi thành lập các nhóm tại các trường, đặc biệt, kết nối với các bạn sinh viên tiêu biểu, lớp trưởng hoặc đại diện trường để truyền tải thông tin về học bổng, sự kiện văn hóa nhằm khuyến khích sinh viên tham gia đông đảo hơn. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các sinh viên ưu tú tham gia hoạt động cộng đồng để truyền cảm hứng cho các bạn khác đang học tập tại địa bàn.

Tổng hội cũng tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa, cử đại diện tham dự và gặp gỡ các chi hội địa phương để tăng cường sự gắn kết giữa hội địa phương và tổng hội, từ đó, nâng cao vai trò của Hội và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung, cũng như các chi hội địa phương nói riêng.

Gắn kết và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 3Chương trình kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc lên đến khoảng 100.000 người. Theo thống kê từ năm 2005, số lượng du học sinh Việt Nam chỉ khoảng 350, nhưng đến năm 2025 theo Cục Xuất Nhập Cảnh Hàn Quốc, con số đã tăng gấp 300 lần. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của giới trẻ Việt Nam đối với du học Hàn Quốc. Tuy nhiên, với số lượng đông đảo như vậy, các bạn sinh viên cần chú ý đặc biệt để vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu ban đầu.

Theo tôi, có năm yếu tố chính làm kim chỉ nam để thành công:

Thứ nhất, các bạn phải giỏi tiếng Hàn. Học tốt tiếng Hàn để phát huy thế mạnh của bản thân, vì nếu không biết ngôn ngữ, bạn khó thể hiện được.

Thứ hai, đặt mục tiêu rõ ràng, bao gồm ngắn hạn và dài hạn, để lập kế hoạch cụ thể. Nhiều du học sinh vừa học vừa làm, nhưng đừng đặt nặng việc kiếm tiền, vì giai đoạn này chủ yếu là tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm. Việc làm thêm chỉ nên hỗ trợ, ưu tiên học tiếng Hàn và chuyên ngành.

Thứ ba, rèn luyện kỹ năng mềm. Ngoài tiếng Hàn và chuyên ngành, học thêm Excel, ngôn ngữ khác, kỹ năng giao tiếp, hoặc tham gia nhóm hội đoàn trong trường để nâng cao mối quan hệ.

Thứ tư, tham gia các nhóm cộng đồng địa phương và trường học. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm từ anh chị đi trước, nắm bắt thông tin về việc làm, học bổng, chính sách xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Thứ năm, cần một chút may mắn, nhưng may mắn đến từ sự chuẩn bị. Nếu không tham gia cộng đồng, bạn khó biết đến những người thành công để học hỏi. Thiếu tiếng Hàn hoặc kỹ năng, bạn không duy trì được công việc lâu dài. Không có kế hoạch, bạn khó hoàn thành mục tiêu học tập và thành công.

Tóm lại, ngoài học tập, hãy tham gia cộng đồng để bổ sung kỹ năng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Đầu tư vào kiến thức và kỹ năng để có việc làm ổn định lâu dài sau khi tốt nghiệp.

Gắn kết và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 4Anh Nguyễn Viết Phong tham gia tọa đàm kết nối sinh viên Việt Nam tại Jeonnam - Gwangju với chủ đề  “cộng đồng xây hội nhập, tiếng Hàn dựng tương lai”. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Việc sinh viên tham gia các hội đoàn người Việt tại Hàn Quốc giúp xây dựng hình ảnh tích cực vì các bạn có cơ hội tiếp xúc với anh chị lớn tuổi, những người đã trải qua khó khăn để thành công, hiểu biết về xã hội Hàn Quốc, và phát huy tinh thần cộng đồng. Qua đó, các bạn học hỏi nhiều hơn, tự lập và có trách nhiệm với bản thân.

Tham gia cộng đồng mang lại niềm vui khi chia sẻ và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, tự hào về việc sống có ý nghĩa ở đất nước xa xôi, đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt và tạo hình ảnh tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Khi tham gia sự kiện lớn của quốc gia hoặc lễ hội cộng đồng, các bạn truyền tải thông tin qua mạng xã hội hoặc các nhóm cộng đồng, giúp bạn bè nhìn nhận khả năng, thông tin và mối quan hệ của mình.

Tôi mong các bạn sinh viên thể hiện vai trò gương mẫu, sống hết mình trong tuổi trẻ, mang hình ảnh tích cực đến thế hệ sau, bạn bè và đồng nghiệp. Hãy cố gắng phát huy sức trẻ khi du học tại Hàn Quốc nói riêng và các nước trên thế giới nói chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác