Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong những năm gần đây đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện và sâu sắc nhất từ trước đến nay. Không chỉ là đối tác chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực – từ kinh tế, đầu tư, khoa học – công nghệ đến giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân – hai quốc gia còn chia sẻ tầm nhìn chung về một tương lai xanh, thịnh vượng và bền vững.
Trong bối cảnh đó, từ ngày 23-25/11/2025, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản và Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt – Nhật do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, mang chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện – Kiến tạo tương lai bền vững”, đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Đây không chỉ là dịp để kết nối đầu tư, mà còn là cơ hội để thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa và xây dựng những giá trị hợp tác mới trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.
Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Trần Trung Kiên – Tổng Thư ký Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, người trực tiếp đảm nhiệm vai trò kết nối và đưa đoàn chuyên gia, doanh nghiệp Nhật Bản về tham dự hội nghị tại Quảng Ninh.
Ông Trần Trung Kiên (bên trái) trong một sự kiện kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam |
Nghe nội dung phỏng vấn tại đây:
PV: Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam!
Ông có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản lần này, đặc biệt là đối với quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia?
Ông Trần Trung Kiên: Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất hơn bao giờ hết.
Đây không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư đơn thuần, mà còn là một hoạt động thể hiện tầm nhìn chiến lược của hai nước, hướng tới phát triển bền vững, gắn kết từ cấp trung ương đến địa phương.
Với phía Nhật Bản, sự kiện này mở ra cơ hội để doanh nghiệp và các chuyên gia có thể tiếp cận thực tế môi trường đầu tư của Việt Nam, tìm hiểu các khu công nghiệp trọng điểm, và đặc biệt là chứng kiến nỗ lực của các địa phương như Quảng Ninh trong cải cách, phát triển xanh và hạ tầng hiện đại.
Còn với phía Việt Nam, đây là dịp để chúng ta thể hiện quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời củng cố niềm tin, tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc – điều vốn là nền tảng cho mọi hợp tác lâu dài.
PV: Được biết Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản do ông đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký là một trong những đơn vị đã trực tiếp kết nối, đưa đoàn chuyên gia và doanh nghiệp Nhật Bản về dự hội nghị. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về công tác này và ý nghĩa của việc kết nối thực tế như vậy?
Ông Trần Trung Kiên: Hiệp hội chúng tôi luôn xem vai trò kết nối là sứ mệnh cốt lõi. Lần này, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh Sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka và Công ty TNHH Heritage Tour And Mice thành viên Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh và các ban ngành các cấp liên quan để mời và đưa đoàn gồm nhiều chuyên gia, doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, du lịch, thể thao và đào tạo nhân lực về tham dự.
Điều quan trọng là họ không chỉ tham gia hội nghị mà còn được đi thực địa: thăm các khu công nghiệp, tìm hiểu mô hình phát triển xanh, môi trường đầu tư và đặc biệt là trải nghiệm văn hóa – tâm linh tại Yên Tử, Vịnh Hạ Long.
Sự kết nối trực tiếp này giúp doanh nghiệp Nhật Bản cảm nhận rõ hơn về tiềm năng, về môi trường đầu tư cởi mở, thân thiện của Việt Nam – điều mà không tài liệu hay báo cáo nào có thể thể hiện đầy đủ bằng trải nghiệm thực tế.
Với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, đây cũng là cơ hội quý báu để giới thiệu sản phẩm, công nghệ, tìm đối tác và học hỏi mô hình quản trị tiên tiến của Nhật Bản.
Quảng Ninh có lợi thế vượt trội về vị trí chiến lược, hệ thống giao thông đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào, và đặc biệt là tư duy phát triển bền vững. Ảnh minh họa |
PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Quảng Ninh trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư và là điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản?
Ông Trần Trung Kiên: Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư chất lượng cao.
Tỉnh có lợi thế vượt trội về vị trí chiến lược, hệ thống giao thông đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào, và đặc biệt là tư duy phát triển bền vững – hướng tới tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.
Đối với nhà đầu tư Nhật Bản, Quảng Ninh hội tụ nhiều yếu tố họ quan tâm: môi trường đầu tư minh bạch, chính quyền năng động, và cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.
Tôi tin rằng trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của các tập đoàn Nhật Bản trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch cao cấp.
PV: Bên cạnh xúc tiến đầu tư, chương trình năm nay còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra Lễ ra mắt Hiệp hội Golf Nữ Quốc tế. Theo ông, hoạt động này có ý nghĩa như thế nào trong việc tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác mềm giữa hai nước?
Ông Trần Trung Kiên: Đây là điểm rất thú vị và nhân văn của chương trình. Golf nữ quốc tế không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là không gian kết nối giữa các nữ doanh nhân, nhà lãnh đạo, nhà đầu tư Việt Nam – Nhật Bản và các quốc gia khác.
Qua đó, họ có thể chia sẻ cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, nhưng trên hết là lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại – năng động, hội nhập và đầy bản lĩnh.
Ở góc độ ngoại giao nhân dân, những hoạt động như vậy tạo ra sự gắn kết mềm, nuôi dưỡng tình cảm, sự thấu hiểu giữa hai dân tộc – điều mà bất kỳ mối quan hệ đối tác nào cũng cần có để phát triển bền vững.
Quảng Ninh có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư. Ảnh: Bảo Trang |
PV: Xin ông chia sẻ thông điệp của Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản gửi tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản thông qua sự kiện lần này?
Ông Trần Trung Kiên: Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Việt Nam luôn coi Nhật Bản là người bạn chân thành và đối tác chiến lược tin cậy.
Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.
Chúng tôi mong rằng quý doanh nghiệp Nhật Bản hãy coi Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư, mà là người bạn đồng hành trên con đường cùng kiến tạo tương lai xanh, thịnh vượng và nhân văn.
Tôi tin rằng sau hội nghị này, sẽ có nhiều dự án, nhiều câu chuyện hợp tác thành công mới được viết nên – góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.
PV: Xin cảm ơn ông Trần Trung Kiên, Tổng Thư ký Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, về những chia sẻ rất tâm huyết. Chúc cho Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh – Nhật Bản và Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt – Nhật năm nay thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia!