(VOV5) - Hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các trung tâm du lịch lớn.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 14 đến 22/2, ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Khách nước ngoài “check-in” không gian Tết Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN |
Công suất sử dụng phòng bình quân trên cả nước đạt từ 55–60%; nhiều điểm đến đạt tỷ lệ cao như Sa Pa (Lào Cai) 90–95%, Phú Quốc (An Giang) khoảng 95%.
Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày cùng thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để người dân và du khách lựa chọn các hành trình du xuân, nghỉ dưỡng. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các trung tâm du lịch lớn. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón hơn 4,3 triệu lượt khách; Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách; Huế ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế trên 200%, trong khi Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng đạt mức tăng cao.
Kết quả tích cực trong dịp Tết Bính Ngọ được xem là tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho ngành Du lịch năm 2026, tạo đà để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong năm, trong đó có Năm Du lịch quốc gia 2026.