Chilê đánh giá cao vai trò đối tác của Việt Nam

(VOV5) - Trang web của Thư viện Quốc hội Chilê hôm qua có bài viết khẳng định Việt Nam là đối tác ngày càng quan trọng đối với Chilê nói riêng và khu vực Mỹ Latinh nói chung, đồng thời cho rằng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương vừa có hiệu lực sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại đang gia tăng giữa hai nước. Bài viết cho biết trong năm 2011, khi Hiệp định Thương mại tự do song phương chưa được thực hiện, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 50% so với năm trước đó, đạt hơn 480 triệu USD. Trong quý đầu năm nay, tiếp tục xu hướng trên, kim ngạch hai chiều đạt gần 180 triệu USD, tăng 85%. Trang web dẫn lời bà Marcela Sabat, thành viên Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Chilê, khẳng định Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam sẽ cho phép Chilê có thêm cơ hội đầu tư và thương mại với một thị trường mới nổi với 90 triệu người tiêu dùng.

Bài viết cũng trích dẫn lời ông Matías Mori, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Chilê và là trưởng đoàn Chilê tham dự Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư diễn ra đầu tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, bày tỏ mối quan tâm của quốc gia Nam Mỹ này tới việc thu hút đầu tư của Việt Nam vào các dự án phát triển năng lượng, khai mỏ, chế biến thực phẩm và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đã cam kết đầu tư ra nước ngoài khoảng 12 tỷ USD.

Phản hồi

Các tin/bài khác