Chính phủ hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ

(VOV5) - Sáng nay (23/3), tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2018 – 2023), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Đến năm ngoái, Hiệp hội đã có trên 6,5 vạn hội viên chính thức.

Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 97% cộng đồng doanh nghiệp cả nước, đóng góp 45% vào GDP và 30% ngân sách nhà nước, đạt 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu.

Chính phủ hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị: "Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối, cung cầu lao động bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao. Khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo công nghệ cao, công nghệ thông tin, hình thành các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong nước và quốc tế."

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 84 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa IV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác