Công bố Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021

(VOV5) - Ngày 10/5, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức  Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cho biết, mục tiêu chung của PAPI là nâng cao chất lượng các chức năng của chính phủ, khả năng đáp ứng, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công cũng như giám sát tiến độ thực hiện các chương trình nghị sự quan trọng về quyền con người.

Công bố Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị công bố chỉ số PAPI năm 2021. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Những ưu tiên này đã được ghi nhận rõ ràng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 của Việt Nam, là nền tảng cơ bản để đạt được 17 Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Theo bà Caitlin Wiesen, những phát hiện từ Báo cáo PAPI 2021 có ý nghĩa quan trọng, phản ánh tác động của đại dịch COVID-19 tới hiệu quả quản trị công, có sự tham gia của người dân. UNDP hy vọng số liệu công bố sẽ giúp cung cấp những dẫn cứ hữu ích cho Việt Nam trong chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2022.

Chỉ số tổng hợp PAPI 2021 cấp tỉnh cho thấy, so với kết quả của năm 2020, có 30 tỉnh, thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động trong cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, và quản trị điện tử. Tuy nhiên, 30 tỉnh, thành phố có sự sụt giảm về điểm. Dẫn đầu bảng tổng hợp kết quả PAPI 2021 của các tỉnh, thành phố là Thừa Thiên-Huế, Bình Dương và Thanh Hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác