Đến 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực, thế giới

(VOV5) - Bộ Chính trị chỉ đạo phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, hướng tới nông dân là trung tâm, đến 2030 và tầm nhìn 2045.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 19/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài, nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững. Trong đó, nông dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực của quá trình đổi mới.

Đến 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực, thế giới - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Chuyển mạnh sang tư duy sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Bộ Chính trị yêu cầu trong năm 2026, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có chính sách đột phá, thu hút, huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xanh, sinh thái, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người dân trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa…

Ưu tiên đầu tư, thử nghiệm, thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu… Hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển, đến năm 2030 có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực và thế giới, dẫn dắt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng thương hiệu quốc gia ngành hàng chủ lực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác