Doanh nghiệp Trung Quốc đặt niềm tin vào thị trường Việt Nam

(VOV5) - Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với nhiều tập đoàn mở rộng dự án hạ tầng, năng lượng và kinh tế số.

Trung Quốc hiện đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư năm 2024 đạt 4,7 tỷ USD và trong 8 tháng năm 2025 đạt 3,13 tỷ USD, tăng 37,6%.

Từ 28/7 đến 22/8, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG), một trong những doanh nghiệp xây dựng top 500 của Trung Quốc và thế giới, đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, như: Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Doanh nghiệp Trung Quốc đặt niềm tin vào thị trường Việt Nam - ảnh 1Ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: VOV

Ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập CPCG, cho biết là một trong những tập đoàn đầu tư sớm vào Việt Nam, dự án của CPCG hiện tập trung ở 17 tỉnh, thành miền Bắc, từ tháng 10 sẽ mở rộng vào phía Nam.

Tôi từng nói với Thủ tướng (Việt Nam) rằng vị thế của Việt Nam tại châu Á trong 15 năm tới sẽ là tổng lượng kinh tế Trung Quốc thứ nhất, Nhật Bản thứ hai, tiếp theo là Việt Nam. Điều nay không có gì phải nghi ngờ. Trong tương lai, châu Á sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng GDP và Việt Nam sẽ dẫn đầu trong 20 năm. Tôi đã lạc quan về điều này từ lâu và tôi tin rằng người Việt Nam đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn đầu tư và xây dựng Việt Nam như quê hương thứ hai mình.

Mới chỉ tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 2024, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (CDG) đã triển khai các dự án tại nhiều địa phương, như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Cuối tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết vừa ký kết thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đèo Cả.

Doanh nghiệp Trung Quốc đặt niềm tin vào thị trường Việt Nam - ảnh 2Ông Phạm Đông Thao, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết. Ảnh: VOV

Ông Phạm Đông Thao, Phó Chủ tịch tập đoàn, cho biết các dự án của CDG tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào hạ tầng cơ sở, từ hệ thống giao thông, công trình đô thị cho tới các trạm dừng nghỉ hiện đại:  "Việt Nam đã vượt xa kỳ vọng và tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi từng nghĩ Việt Nam sẽ tụt hậu so với Trung Quốc 15 năm, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt, tôi nói với bạn bè mình rằng khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc có lẽ chỉ còn 5 năm. Tôi thấy Việt Nam đang phát triển rất nhanh, hơn thế người dân Việt Nam luôn hừng hực sức sống. Họ luôn tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tôi cho rằng, khi các bạn đã tràn đầy hy vọng vào tương lai, thì không có gì bạn không thể làm được.”

Trong khi đó, theo ông Sử Trung Tuấn, Tổng thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, hợp tác Việt - Trung là hình mẫu và động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Trong tương lai, hợp tác giữa hai bên hướng đến các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác