(VOV5) - "Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hoà Séc tại khu vực Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 4 tỷ USD trong năm qua và tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng."
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Séc năm 2025, diễn ra tại Hà Nội ngày 22/4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư giữa hai quốc gia.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Séc Zbyněk Stanjura tới Việt Nam, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, hiệp hội và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sự kiện do Bộ Tài chính nước Cộng hòa Séc phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa Séc tổ chức.
Hiện nay, hợp tác kinh tế, thương mai và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hoà Séc đang trên đà phát triển tích cực. Một ví dụ tiêu biểu cho hợp tác kinh tế là dự án sản xuất ô tô do công ty Škoda Auto (Séc) phối hợp cùng Tập đoàn Thành Công triển khai tại Quảng Ninh – nhà máy này đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2025. Theo Bộ trưởng Stanjura, Việt Nam đang đóng vai trò là “cửa ngõ chiến lược” để Séc tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hoà Séc Zbyněk Stanjura phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Không dừng ở lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hợp tác song phương đang mở rộng sang các ngành chiến lược khác như công nghệ và an ninh mạng. Việc ký kết hợp đồng hợp tác giữa công ty Whalebone (Séc) và đối tác công nghệ Việt Nam ngay tại diễn đàn là một minh chứng điển hình cho xu thế này.
Các đại biểu chứng kiến Công ty Whalebone (Séc) ký kết hợp tác với đối tác của Việt Nam tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Tại diễn đàn lần này, hai bên đã cùng đánh giá tiềm năng hợp tác, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và đặt nền móng cho những hướng đi mới trong phát triển kinh tế bền vững.
Đồng thời, Bộ trưởng Zbyněk Stanjura nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược từ đầu năm 2025 là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và cam kết phát triển lâu dài.
Ông khẳng định: "Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hoà Séc tại khu vực Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 4 tỷ USD trong năm qua và tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng"
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác tài chính – đầu tư với Cộng hòa Séc, nhấn mạnh: “Dù còn khiêm tốn so với tiềm năng, song các dự án hiện tại đã phản ánh một khởi đầu đầy triển vọng”. Bộ trưởng cho biết: "Tính đến hết tháng 2/2025, Cộng hòa Séc có 42 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 91 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khai khoáng và chế biến, chế tạo. Ngược lại, Việt Nam cũng đã có 4 dự án đầu tư tại Séc, chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và thông tin truyền thông".
Cùng với đó, Việt Nam đang sở hữu những chỉ số kinh tế tích cực: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2024 đạt kỷ lục 25,4 tỷ USD, thị trường vốn huy động hơn 930.000 tỷ đồng, tăng trưởng GDP đạt 7,09%. Đây là nền tảng để Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. Chính phủ Việt Nam đặc biệt kêu gọi các doanh nghiệp Séc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và quản lý tài sản.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hoà Séc, một điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai nước là vai trò của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc – cộng đồng lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Stanjura đánh giá cao vai trò “cầu nối bền chặt” của cộng đồng người Việt trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, niềm tin và kết nối hiệu quả giữa hai quốc gia.
Nhiều đại diện doanh nghiệp Séc đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhấn mạnh vào quy mô dân số hơn 100 triệu người, khả năng tiêu dùng tăng mạnh, cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ hai bên. Các đại diện lần lượt chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vui mừng vì việc tổ chức diễn đàn này đã cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong quan hệ thương mại của chính phủ hai nước. Điều này cũng cho thấy doanh nghiệp của chúng tôi đáng tin cậy, và ngược lại chúng tôi có thể đặt niềm tin vào các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam". "Chắc chắn rồi, Việt Nam là một thị trường rộng lớn với hơn 100 triệu dân, gấp 10 lần dân số của chúng tôi. Như vậy, tiềm năng hợp tác giữa hai nước rất lớn".
Đại diện các doanh nghiệp Séc tham dự Diễn đàn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Ông Jakub Lichnovsky, Công ty PRK - một doanh nghiệp của Séc hoạt động trong lĩnh vực Luật, đồng thời nói: "Tôi thấy Việt Nam là một đất nước được quản lý tốt. Chúng ta có một mối quan hệ bền chặt và đó là nền tảng để tiếp tục phát triển trao đổi hợp tác, đầu tư. Cộng hoà Séc chúng tôi nhập khẩu từ Việt Nam khá nhiều mặt hàng".
Trong những hoạt động nhằm hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến lược, với các mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư giữa hai nước thì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Séc năm 2025 là một hoạt động kết nối thiết thực. Những tín hiệu tích cực từ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng cho thấy, hợp tác kinh tế song phương đang đứng trước cơ hội tốt để mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.