Doanh nhân trẻ ASEAN+3 hướng tới phát triển bền vững

(VOV5)- Đây là chủ đề của diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN + 3 khai mạc sáng 12/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Doanh nhân trẻ ASEAN+3 hướng tới phát triển bền vững - ảnh 1
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 sáng 12-12 - Ảnh: Quang Định/ Báo Tuổi trẻ

65 doanh nhân trẻ và thủ lĩnh thanh niên của 10 nước ASEAN và 3 nước đối thoại của ASEAN là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc tham dự diễn đàn. Đây là hoạt động đối ngoại lớn của thanh niên Việt Nam trong chuỗi các hoạt động tiến tới mốc quan trọng hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. 

Diễn đàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế khu vực bền vững, nêu cao vai trò của doanh nhân trẻ trong việc tiên phong thực hiện các mục tiêu hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng và đóng góp vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững nói chung. Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình kinh tế, sáng kiến về công nghệ sản xuất, quản trị trong doanh nghiệp và nhiều điều cần có khi tham gia thị trường chung của 10 nước. Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi mong muốn qua diễn đàn lần này để kết nối và hình thành mạng lưới cộng đồng doanh nhân trẻ ASEAN, làm sao xây dựng cho doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững. Chúng ta khẳng định quyết tâm sẽ đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững dựa trên yếu tố nguồn lực chất lượng cao và trí tuệ.”

Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+ 3 là sáng kiến của Việt Nam trong cơ chế hợp tác Thanh niên ASEAN+3, nhằm tiếp tục cụ thể hóa “Sáng kiến Hà Nội về phát triển nguồn nhân lực trẻ ASEAN”. Diễn đàn diễn ra đến ngày 14/12.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác